Audio 26-4-2017: Bắt đối tượng quấn 140 chiếc iPhone quanh người mang vào Việt Nam tiêu thụ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng quấn 140 chiếc iPhone quanh người định mang vào Việt Nam tiêu thụ; Dâm ô bé gái 7 tuổi, cụ ông 81 tuổi lĩnh án; Phát hiện kho điện tử, điện lạnh cũ nhập lậu cực lớn; "Hàng vạn người sẽ chết" nếu Triều Tiên tấn công Hàn Quốc; Một nhóm khủng bố thừa nhận là thủ phạm đánh bom Saint Petersburg.

Bản tin phát thanh ngày 26-4-2017

*Ngày 25-4, Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, Hải quan Cửa khẩu Móng Cái vừa bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc vận chuyển trái phép 140 chiếc điện thoại iPhone vào Việt Nam.

Đối tượng được xác định là Chan QianLan (quốc tịch Trung Quốc) đã quấn 140 chiếc iPhone quanh người hòng qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, khi qua cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, đối tượng đã bị phát hiện và bắt giữ.

Qua kiểm tra cho thấy, toàn bộ số điện thoại trên là điện thoại di động iPhone các loại đã qua sử dụng (do nước ngoài sản xuất), trị giá lô hàng khoảng 70 triệu đồng.

Tại cơ quan chức năng, Chan QianLan khai nhận đã mua số điện thoại này tại Đông Hưng, Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ, để mang sang Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng quấn điện thoại quanh bụng để trốn sự kiểm tra của lực lượng chức năng

*Ngày 25-4, TAND huyện Yên Thành (Nghệ An) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Đăng Thử (SN 1936, trú huyện Yên Thành) về tội “Dâm ô đối với trẻ em”.

Trước đó, ngày 20-8-2016, Nguyễn Đăng Thử sang nhà bà Thái Thị N. (hàng xóm của ông Thử) hỏi thăm chồng bà N. bị ốm.

Sau đó ra về khi đi ra cổng thì cháu Trần Thị C. (SN 2009, cháu bà N.) đi theo. Ông Thử bế cháu C. lên và có hành vi sờ soạng vùng kín của cháu bé. Bị đau, cháu bé kêu lên, Thử bỏ cháu xuống và đi về nhà.

Nghe cháu gái kể lại sự việc, bà Thái Thị N. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Sau khi cân nhắc các tình tiết HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đăng Thử 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

*Tối 25-4, Lực lượng chức năng TPHCM vừa khám xét kho hàng số 125 đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, TPHCM.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà kho rộng khoảng 1.000m2 chứa đầy các thiết bị điện tử, điện lạnh, như: cục nóng máy lạnh, máy điều hòa, tủ lạnh, nồi cơm điện, máy giặt… Tất cả các thiết bị này đều đã qua sử dụng.

Đây là mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật để xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng lậu

*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 26-4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, nhiệt độ dự báo giảm khoảng 3-5 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông; từ chiều 27-4 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối và đêm nay (26-4) có mưa rào và giông; trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Từ chiều và đêm 27-4, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

*Đêm 25-4, người dân trên phố Ngô Quyền, phường Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội) bất ngờ phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại gara ôtô Quang Dũng. 

Chỉ trong vòng ít phút, ngọn lửa bốc cao và phát triển mạnh, bao trùm hầu hết gara ôtô có diện tích hơn 500m2.

Nhận được tin báo, Phòng CS PCCC khu vực Hà Đông đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy chuyên nghiệp, xe chở nước cùng các phương tiện cứu hộ đến hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 1h ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Rất may, không xảy ra thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Khi phát hiện đám cháy người dân nhanh chóng báo tin cho lực lượng cứu hỏa

*Báo Daily Telegraph (Anh) ngày 25-4 đã tiết lộ một bản đánh giá tin tức tình báo, trong đó cảnh báo rằng khoảng 100.000 người sẽ thiệt mạng trong vòng 48h nếu như Triều Tiên sử dụng kho tên lửa và pháo binh của nước này.

Tờ báo này cho rằng,  con số thương vong khủng khiếp chính là một trong những lý do chủ yếu khiến Mỹ cân nhắc các giải pháp ngoại giao trước khi thực hiện bất cứ hành động quân sự nào chống lại Triều Tiên. 

Trước đó, chính quyền Triều Tiên cũng đe dọa sẽ chứng tỏ sức mạnh quân sự bằng việc phóng tên lửa đánh chìm một tàu sân bay Mỹ đang trên đường tới bán đảo Triều Tiên.

*Imam Shamil Battalion - một nhóm tình nghi có liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã thừa nhận gây ra vụ tấn công tàu điện ngầm ở thành phố Saint Petersburg của Nga hồi đầu tháng 4. 

Nhóm giám sát thuộc trang thông tin tình báo SITE (Mỹ) ngày 25-4 đã tiết lộ thông tin trên. 

SITE dẫn lại tuyên bố của Imam Shamil Battalion cho biết, nhóm này đã thực hiện vụ tấn công theo chỉ đạo của thủ lĩnh Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri. 

Imam Shamil Battalion còn nói thêm vụ đánh bom nói trên chỉ là sự khởi đầu. 

Một toa tàu bị phá hủy sau vụ nổ ở ga tàu điện ngầm Học viện kỹ thuật thành phố Saint Petersburg ngày 3-4