Audio 26-12-2017: HLV quyền Anh bị hầu tòa vì nhiều lần xâm hại 2 nữ võ sinh

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bão số 16 - Tembin suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; Xe ôtô lao xuống sông Hồng, hai người trong xe tử vong; HLV quyền Anh nhiều lần xâm hại 2 nữ võ sinh; Người phụ nữ khỏa thân gây rối trụ sở Ủy ban huyện; Bà Park Geun-hye từ chối trả lời thẩm vấn về cáo buộc nhận hối lộ…

Bản tin phát thanh ngày 26-12-2017.

*Khi đi vào vùng biển Bạc Liêu và Cà Mau vào rạng sáng 26-12, bão số 16 - Tembin đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió tối đa 60 km/h. Theo bản tin sáng 26-12 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 1h, tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển Bạc Liêu, Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới ở cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9.

*Khoảng 21 giờ ngày 25-12, tại nhà hàng Thuyền Chài (tổ 6, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái), một ôtô con đã lao xuống sông Hồng khi đang lùi khiến 2 người ngồi trong xe tử vong. Theo Công an thành phố Yên Bái, chiếc xe bị chìm sâu xuống nước chừng 5-6m. Người cầm lái là bác sỹ Phạm Văn Thuận - Phó trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái; người ngồi cùng xe là bác sỹ Ngô Văn Sinh, Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Lùi xe lao xuống sông Hồng, 2 bác sỹ tử vong.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 26/12, các lực lượng cứu hộ mới trục vớt được ôtô lên bờ nhưng các nạn nhân đều đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

*Ngày 25-12, TAND thị xã La Gi (Bình Thuận) đã tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (47 tuổi, quê ở xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), huấn luyện viên môn quyền Anh về tội dâm ô đối với trẻ em 4 năm tù.

Theo cáo trạng, Bình là hướng dẫn viên giảng dạy môn võ quyền Anh của trường năng khiếu thể thao từ năm 2009. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2015 đến tháng 7/2017, Bình đã dùng thủ đoạn giả vờ kiểm tra sức khỏe để thực hiện hành vi dâm ô đối với hai nữ võ sinh là em H (sinh năm 2001) và em T (sinh năm 2003). Trong những lần đưa các em đi thi đấu giải vô địch trẻ boxing toàn quốc. Tại những khách sạn nơi đoàn nghỉ, Bình tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô với hai võ sinh này.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình.

*Ngày 26-12, Công an huyện Hoài Đức đang tạm giữ hình sự Bùi Thị Đan (SN 1955, trú tại khu 5 thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức) để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, Bùi Thị Đan là người thường xuyên đi đơn thư, khiếu kiện không đúng quy định. Sáng 20-12, bà Đan đã có hành vi gây rối, có lời nói, cử chỉ thô bạo, tự cởi quần áo, chửi bới, xúc phạm, lăng mạ, làm nhục đến danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo, cán bộ Huyện ủy, UBND huyện và UBND thị trấn Trạm Trôi. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

*Theo Sputniknews, ngày 25-12, tại cuộc họp với chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Moskva sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố, kể cả trên lãnh thổ Syria nếu cần thiết. Bên cạnh đó, ông cho hay, nếu các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục hoạt động chống khủng bố ở Syria thì quy mô tham gia các chiến dịch sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với trước.

Tổng thống Vladimir Putin.

*Ngày 26-12, một công tố viên Hàn Quốc cho biết ông cùng hai nhân viên điều tra thuộc Văn phòng Công tố Quận trung tâm thủ đô Seoul đã tới Trung tâm giam giữ Seoul, nơi bà Park Geun-hye đang bị giam, vào sáng cùng ngày để thẩm vấn cựu chính khách này. Tuy nhiên, bà Park Geun-hye đã từ chối trả lời mọi câu hỏi.

Một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất đối với bà Park Geun-hye là nhận hối lộ hơn 59 tỷ won (gần 53 triệu USD) từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, gồm Samsung, Lotte và SK. Trong các phiên tòa sơ bộ, bà đã bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng bà là "nạn nhân trong hành động trả thù chính trị".