Audio 24-3-2018: Một người đàn ông chết bất thường sau khi chạy khỏi sòng bạc

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người đàn ông 59 tuổi chết bất thường khi bỏ chạy khỏi sòng bạc; Điều tra vụ 1 bé trai chết ở nhà giữ trẻ trái phép; Xem xét kỹ hiệu quả con đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội; Sân bay Singapore được xếp hạnh tốt nhất thế giới 6 năm liền...

Bản tin phát thanh ngày 24-3-2018.

*Ngày 24-3, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã trưng cầu giám định pháp y, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Bùi Anh (59 tuổi, ngụ tại thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân). Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 23-3, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) bắt quả tang một sòng xóc dĩa tổ chức trong rừng tràm xã Tân Phước. Cảnh sát đã bắt giữ tại chỗ 12 người cùng tang vật, một số khác bỏ chạy tán loạn.

Lúc này, ông Bùi Anh cũng bỏ chạy khỏi sòng bạc khoảng vài trăm mét thì gục xuống. Mọi người phát hiện nạn nhân trong tình trạng sùi bọt mép và co giật nên đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cháu bé tử vong tại nhà giữ trẻ trái phép.

*Sáng 24-3, Thượng tá Lê Đức Minh - trưởng Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) cho biết đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y và các hoạt động điều tra khác để xác định nguyên nhân, có hướng xử lý vụ bé trai T.M.T. (24 tháng tuổi) tử vong tại nhà trẻ Mai Anh ở xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước).

Theo anh Tô Văn Thanh (33 tuổi, ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), do có quen biết với chủ nhà giữ trẻ này nên gần đây vợ chồng anh hay gởi cháu T. Trưa 23-3, người ở nhà trẻ gọi điện vợ chồng anh Thanh cho hay cháu T. bị sặc cháo, nguy kịch, đề nghị phụ huynh đến đưa đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Ông Dương Minh Tân - chủ tịch UBND xã Phước Hưng - cho biết cơ sở này không đủ điều kiện hoạt động và đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý.

*Với tổng mức đầu tư hơn 7.780 tỉ đồng cho khoảng 2,274 km thuộc dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục – TP Hà Nội để khép tuyến vành đai 1 đang được xem là con đường “đắt nhất hành tinh”.Theo kế hoạch, cuối quý 1-2018, số phận “con đường đắt nhất hành tinh” mới của Hà Nội sẽ được quyết định, khi báo cáo khả thi dự án được trình phê duyệt chính thức. Trong khi đó, dự án vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của không ít người dân cũng như các chuyên gia.

Dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, TP Hà Nội  có mức chi phí giải tỏa mặt bằng rất lớn.

Theo các chuyên gia, Hà Nội hiện rất cần thêm đường để giải tỏa áp lực giao thông. Tuy nhiên, cần phải có sự nghiên cứu kỹ hiệu quả bởi nếu dự án trên được phê duyệt thì sẽ gây lãng phí rất lớn, bởi kinh phí giải phóng mặt bằng rất lớn (chiếm khoảng 82% tổng mức đầu tư).

*Sáng ngày 24-3, theo báo cáo chính thức từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, sau hơn 1 ngày đêm cấp cứu và điều trị khẩn trương cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8) tại các bệnh viện (BV) trên địa bàn thành phố, hầu hết các bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ, diễn biến tốt và  không có trường hợp nào tử vong thêm ngoài 13 nạn nhận ghi nhận trước đó.

Tại BV Chợ Rẫy hiện còn điều trị cho 11 trường hợp, có 2 bệnh nhân đang thở máy, trong đó 1 ca diễn biến theo chiều hướng tích cực. Tại BV Nhi đồng 1 và Nhi Đồng 2 TP HCM, bé 10 tuổi và 3 tuổi (hai anh em ruột). Tại BV Nguyễn Tri Phương, tổng số có 20 bệnh nhân được tiếp nhận và điều trị, hiện còn 14 bệnh nhân đang nằm đều ổn định, chỉ còn một bệnh nhân thở oxy, không có trường hợp nào diễn tiến xấu hay chết não như đã có nguồn tin đưa. Tại BV Quốc tế City, 2 bệnh nhân trong khoa Hồi sức diễn biến tốt, chỉ còn một trường hợp phải thở oxy.

Hiện trường vụ cháy toàn nhà chung cư Carina Plaza.

*Theo kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2018 do Skytrax, Cơ quan đánh giá sân bay toàn cầu đặt trụ sở tại Anh công bố mới đây, sân bay quốc tế Changi của Singapore năm thứ sáu liên tiếp được xếp hạng sân bay tốt nhất thế giới, trong khi sân bay quốc tế Hong Kong được nâng hạng.

Kết quả trên cho biết xếp hạng dựa trên cuộc khảo sát của Skytrax được tiến hành từ tháng 8-2017 đến tháng 2-2018 đối với hơn 500 sân bay và gần 14 triệu hành khách đi máy bay trên toàn thế giới. Các chỉ số đánh giá bao gồm các dịch vụ lên máy bay và quá cảnh, trải nghiệm mua sắm và an ninh sân bay.

*Rạng sáng 24-3 giờ Hà Nội, giới chức Anh đã khám xét văn phòng công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica có trụ sở tại London liên quan bê bối doanh nghiệp này đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của hàng triệu người dùng Facebook.

Đang điều tra vụ hàng triệu người dùng Facebook bị đánh cắp thông tin.

Trong một thông báo mới đưa ra, văn phòng của Ủy viên Denham cho biết hoạt động khám xét mới chỉ là bước đầu tiên của một cuộc điều tra quy mô lớn hơn nhằm vào hoạt động sử dụng thông tin cá nhân và các thông số phân tích phục vụ mục đích chính trị. Văn phòng này sẽ thu thập, đánh giá và cân nhắc mọi chứng cứ trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.