Audio 23-4-2016: Giết người do mâu thuẫn tranh giành bạn gái trên facebook

ANTĐ -Mẫu thuẫn về bạn gái trên facebook khiến một người tử vong; Sát hại em dâu vì dám “vu oan” bị ma nhập; Quảng Bình yêu cầu nhà hàng gây ngô%3ḅ đô%3ḅc ngừng hoạt đô%3ḅng; "Pháo đài bay B52" Mỹ trút "mưa bom" phá kho vũ khí của IS; Kẻ đánh bom sân bay Brussels là cai ngục IS; “Bậc thầy” sản xuất đôla giả…

Bản tin phát thanh ngày 23-4.

*Ngày 23-4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân, truy bắt nhóm thanh niên trong vụ truy sát khiến hai thanh niên thương vong, xảy ra trên địa bàn P.7, TP Mỹ Tho vào trưa 22-4.

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Phi Long (17 tuổi, ngụ đường Hùng Vương, P.7, TP Mỹ Tho), còn Đinh Trường Phúc (20 tuổi, ngụ P.5, TP Mỹ Tho) bị thương nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn trên Facebook về việc tranh giành bạn gái.

*Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Ban Văn Pẩu (46 tuổi, trú tại thôn Pò Coóc, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình) về hành vi "Giết người".

Do Pẩu có tâm lý không bình thường, chị Hà Thị Xuân (31 tuổi) là em dâu của Pẩu đã nói là Pẩu bị ma nhập. Gia đình đã đưa Pẩu đi bệnh viện tâm thần điều trị 2 năm, nhưng Xuân vẫn nói với mọi người là Pẩu bị ma nhập nên giữa họ xảy ra mâu thuẫn.

Từ năm 2015, Pẩu đã nung nấu ý định giết em dâu. Đến ngày 13-4-2016, khi đi làm ruộng về, nhìn thấy Xuân đang cấy lúa, Pẩu đã về nhà lấy dao chặt củi ra ruộng chém chị Xuân tử vong.

Audio 23-4-2016: Giết người do mâu thuẫn tranh giành bạn gái trên facebook ảnh 1

Đối tượng Ban Văn Pẩu tại cơ quan Công an.

*Đến 10h sáng 23-4, vẫn còn 26 người bị ngộ độc sau khi dự tiệc khai trương nhà hàng tiệc cưới Bảo Quốc ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình điều trị tại cơ sở y tế.

Ngày 23-4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Bình cho biết đã yêu cầu nhà hàng Bảo Quốc tạm ngừng hoạt động chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và điều tra xử lý vụ việc, đồng thời khắc phục sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nhà hàng này.

Trước đó, 11h trưa 21-4, nhà hàng tiệc cưới Bảo Quốc thuê người nấu ăn cho buổi khai trương nhà hàng với khoảng 200 khách tham dự. Đến 15h cùng ngày, nhiều người có biểu hiện ngộ độc thức ăn và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Audio 23-4-2016: Giết người do mâu thuẫn tranh giành bạn gái trên facebook ảnh 2

Bệnh nhân bị ngộc độc thức ăn.

*Một đoạn video ghi lại cảnh máy báy B-52 của Mỹ ném bom phá hủy kho vũ khí của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vừa được đưa lên mạng Internet. Đoạn video cho biết vụ không kích đã xảy ra hôm 18/4 vừa qua, nhắm vào một kho vũ khí của IS với mục đích “gây gián đoạn các hoạt động khủng bố.”

Những chiếc máy bay ném bom B-52 tầm xa đa nhiệm đã được gửi tới Qatar hồi đầu tháng này trong lần huy động đầu tiên ở Trung Đông, kể từ chiến tranh vùng Vịnh hồi năm 1991.

*Najim Laachraoui, kẻ đánh bom sân bay Brussels ngày 22-3 làm 32 người chết và hàng trăm người bị thương, chính là một trong những kẻ đã cầm giữ 4 nhà báo Pháp bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin trong nhiều tháng tại Syria.

Marie-Laure Ingouf, một luật sư của 2 nhà báo Pháp được trả tự do vào tháng 4/2014 sau 10 tháng bị bắt làm con tin ở Syria, nói với Reuters ngày 22-4: "Tôi có thể xác nhận rằng Laachraoui chính là cai ngục của các khách hàng của tôi".

Nicolas Henin, một trong 4 nhà báo Pháp bị bắt làm con tin, hồi tháng 9/2014 đã cho biết ông nhận ra Nemmouche là một trong những cai ngục của mình ở Syria.

Audio 23-4-2016: Giết người do mâu thuẫn tranh giành bạn gái trên facebook ảnh 3

Chân dung kẻ đánh bom ở sân bay Brussels.

*Joel Quispe nổi tiếng ở thủ đô Lima của Peru là bậc thầy sản xuất những tờ 100 USD giả đến mức cực kỳ tinh xảo. Mỗi tờ USD được làm ra từ nhiều loại mực và được thiết kế hết sức tỉ mỉ.

Theo hồ sơ cảnh sát Peru, Joel Quispe đã bán ra hàng triệu USD giả do chính ông ta sản xuất trong vòng 5 năm qua. Mặc dù Joel Quispe bị giam trong tù, song gia đình bên ngoài của ông ta vẫn tiếp tục sản xuất.

Theo điều tra của cảnh sát Peru, Joel Quispe là thủ lĩnh của một trong 4 cơ sở sản xuất tiền USD giả hoạt động ở thủ đô Lima của Peru - quốc gia được Sở Mật vụ Mỹ (USSS) tuyên bố là “nhà sản xuất USD giả hàng đầu thế giới”.