Audio 23-10-2016: Gần 1000 người nhận quà từ gia đình trúng xổ số 92 tỷ đồng

ANTD.VN -Băng nghiện ma túy chuyên phục kích cướp đêm sa lưới; 11 ngôi nhà bị lửa thiêu rụi ở Hà Giang; Gần 1.000 người nhận quà từ gia đình trúng xổ số 92 tỷ đồng; Mỹ muốn hủy hoại hoàn toàn quan hệ với Nga?; Báo cáo gây sốc về nạn buôn bán người di cư; IS đốt nhà máy hóa học, gần 1000 người nhập viện...

Bản tin phát thanh ngày 23-10-2016.

*Ngày 22-10, công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Quảng Văn Mạo (SN 1982), Quảng Văn Hải (SN 1981), Quảng Văn Sá (SN 1987) và Mạc Văn Cường (SN 1992), đều trú tại bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn để điều tra về hành vi cướp tài sản. Riêng đối tượng Mạc Văn Cường đang bỏ trốn.

Trước đó, liên tiếp trong các ngày 5- 6- 7/9, công an huyện Tương Dương nhận được tin báo của các nạn nhân bị cướp giữa đêm khuya khi đi qua địa bàn huyện.

Sau một thời gian trinh sát, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Tương Dương đã có đầy đủ hồ sơ về băng cướp này. Đây là các đối tượng nghiện có trong hồ sơ quản lý của huyện Kỳ Sơn.

Các đối tượng trong băng cướp tài sản.

*Khoảng 16h30 ngày 22-10, lửa bùng phát tại bếp ăn của một gia đình ở thôn Cốc Lải, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) rồi nhanh chóng bao trùm cả căn nhà. Trong chốc lát, ngọn lửa lan sang các nhà hàng xóm tạo thành đám cháy lớn.

Ông Vi Quốc Cường, Bí thư xã Kim Thạch cho biết, hầu hết các ngôi nhà bị cháy đều được lợp cỏ gianh. Do đó, tốc độ lửa cháy lan càng nhanh hơn. Khu vực này cách quá xa thành phố Hà Giang nên lực lượng cứu hoả không thể đến kịp.

Người dân và chính quyền địa phương đã chữa cháy bằng cách bơm nước thủ công. Sau khoảng 2 tiếng, khi đám cháy được dập tắt thì 11 ngôi nhà đã bị thiêu rụi.

11 ngôi nhà lợp mái bằng cỏ gianh bị thiêu rụi.

*Chiều 22-10, khoảng 1.000 người nghèo đã đến UBND xã Lương Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để nhận quà từ gia đình chị Đào, người trúng xổ số hơn 92 tỷ đồng mấy ngày trước đó.

Dự kiến ban đầu, gia đình chị Đào phát 500 phần quà, mỗi phần 25kg gạo và 200 nghìn đồng cho những người nghèo và cận nghèo đã được địa phương phát phiếu đến nhận, nhưng lượng người đến quá đông nên gia đình chị Đào đã phát cho mỗi người không có phiếu nhận quà 100 nghìn đồng. Đến nay, gia đình chị Đào đã phát 1.500 phần quà, tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Người dân nhận quà của gia đình trúng vé số.

*Ngày 22-10, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ thực hiện thanh tra công vụ tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về sự việc báo chí phản ánh việc bổ nhiệm, đề bạt công chức tràn lan. Nếu đúng như báo chí phản ánh có tình trạng trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10-11.

*Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 22-10 nhận định việc chính quyền Mỹ tuyên bố có khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga cho thấy rõ ràng Washington đang đặt ra mục tiêu hủy hoại hoàn toàn quan hệ với Moskva.

Theo ông Ryabkov, những tuyên bố tương tự này không có gì mới đối với Moskva. Washington vẫn lặp đi lặp lại và sẽ tiếp tục nói về lệnh trừng phạt, điều này đã trở thành nghi thức hàng ngày của chính quyền Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

*Kết quả một cuộc khảo sát do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) công bố đầu tuần qua gây chấn động dư luận: 70% người di cư đến ở châu Âu bằng đường biển là nạn nhân của tội phạm buôn người. Tình trạng người di cư buộc phải bán nội tạng, bán máu cũng tăng ở mức đáng báo động. 6% số người được hỏi cho biết đã buộc phải cung cấp máu hay nội tạng trái ý muốn để có tiền thanh toán khoản chi phí cho cuộc hành trình. Đàn ông có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của tội phạm buôn người hơn so với phụ nữ.

*Gần 1000 người đã phải nhập viện để điều trị vấn đề về đường hô hấp sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đốt một nhà máy sản xuất chất lưu huỳnh tại Mishraq, phía nam Mosul.

IS đốt cháy nhà máy sản xuất chất lưu huỳnh.

Đây được cho là hành động nhằm làm chậm lại quá trình tiến quân của binh lính Iraq. Các bác sĩ tại vệnh viện ở Qayyara cho biết, không có trường hợp nào nhập viện mà thiệt mạng nhưng theo một sĩ quan quân đội Iraq, 2 người dân ở một ngôi làng gần nhà máy hóa chất trên đã tử vong vì tiếp xúc với chất độc.