Audio 22-12-2016: Xét xử đối tượng sát hại 3 người, chôn xác phi tang

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không bắn pháo hoa để lo Tết cho người nghèo; Xét xử đối tượng sát hại 3 người, chôn xác phi tang; Đức truy nã nghi phạm vụ đâm xe tải trên toàn châu Âu; Nghi phạm ám sát đại sứ Nga từng làm vệ sĩ cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ…

Bản tin phát thanh ngày 22-12-2016

* Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 11 về việc tổ chức Tết năm 2017, trong đó nhấn mạnh các yếu tố thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, văn minh. 

Theo Chỉ thị, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón Tết năm 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; các địa phương không chúc Tết Trung ương. Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.

"Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách", chỉ thị nêu. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng xuân cần tiết kiệm và lành mạnh

* Sáng 22-12, tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án từng gây chấn động tỉnh Lâm Đồng đối với bị cáo Kiều Quốc Huy (29 tuổi, quê Hà Tĩnh, thường trú tại thị trấn Lộc Thắng) với 3 tội danh, gồm: giết người, cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, HĐXX TAND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ một số vấn đề có liên quan. 

Theo HĐXX, tại phiên tòa hôm nay tâm trạng bị cáo Kiều Quốc Huy không được tốt, bị cáo muốn khai thêm những tình tiết mới. Bên cạnh đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị cáo trước đó chưa được tiếp cận hồ sơ. Vì vậy, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. 

Huy là đối tượng sử dụng súng bắn chết anh Hoàng Thế Vinh (trú tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk một tài xế taxi) và dùng dao chém chết vợ chồng Đỗ Hoàng Bình và Phạm Thị Mỹ Hạnh (trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), đều nhằm mục đích cướp tài sản. Sau khi sát hại, Huy đã đào hố chôn xác các nạn nhân nhằm phi tang.

Kiều Quốc Huy tại phiên tòa xét xử sáng nay

* Ngày 21-12, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Nhũ (SN 1993, trú tại tỉnh Tiền Giang), đối tượng dọa tung ảnh nóng của đồng nghiệp lên mạng xã hội nhằm tống tiền. Nạn nhân là chị H. cùng làm việc với Nhũ tại một nhà hàng trên đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Tại cơ quan Công an, khám xét điện thoại của Nhũ, cơ quan chức năng không thấy hình ảnh gì liên quan đến chị H. Đối tượng Nhũ cũng đã thừa nhận hành vi tống tiền của mình.

Đối tượng Nhũ tại cơ quan Công an

* CATP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ ông Nguyễn Phúc (48 tuổi, trú khu phố 5, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi đâm vợ mình là bà Ngọc Dung (44 tuổi) trọng thương.

Theo cơ quan Công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông nên vợ chồng ông Phúc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, ông Phúc đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến bà Dung bị thương. Sau đó, ông Phúc khóa cửa nhà, nhốt vợ bên trong rồi đến Công an đầu thú.

* Văn phòng Công tố Liên bang Đức đã phát đi lệnh truy nã nghi phạm Anis Amri, người được cho là có liên quan đến vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào chợ Giáng sinh ở trung tâm thủ đô Berlin vào đêm 19-12 khiến 12 người chết và khoảng 50 người bị thương. Lệnh truy nã này có hiệu lực trên toàn châu Âu.

Theo Văn phòng Công tố Liên bang Đức, Anis Amri 24 tuổi. Nghi phạm này đến từ Tunisia, từng nộp đơn xin tị nạn tại Đức vào tháng 6-2016 nhưng bị từ chối.

Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin

* Theo Thông tấn xã Tass, nhóm thánh chiến Jabhat Fateh al-Sham ngày 21-12 tuyên bố nhận trách nhiệm vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov, xảy ra tối 19-12 ở thủ đô Ankara. Tuy nhiên, tính xác thực của thông tin trên hiện vẫn chưa được kiểm chứng và hai chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga cũng chưa đưa ra bình luận về diễn biến này.

Trong khi đó, nhật báo Hurriyet dẫn nguồn tin từ một người có quan hệ thân cận với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, nghi phạm ám sát đại sứ Nga Karlov được cho là từng làm vệ sĩ cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan 8 lần kể từ sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7.

Vụ ám sát đại sứ Karlov được Nga gọi là hành động khủng bố

* Đêm 21-12, một xe tải nhỏ chứa đầy các bình gas đã lao vào trụ sở văn phòng tổ chức Vận động hành lang của người Cơ đốc giáo Australia (ACL) ở thủ đô Canberra, phát nổ và bốc cháy, khiến 1 người bị thương.

Hiện vẫn chưa rõ đây chỉ là một sự cố hay là một vụ tấn công có chủ đích và cảnh sát Vùng lãnh thổ thủ đô Canberra cho biết, họ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

* Truyền thông Malaysia ngày 21-12 đưa tin, một máy bay quân sự của lực lượng không quân nước này đã rơi xuống một căn cứ quân sự ở miền Bắc Penang, khiến 1 phi công thiệt mạng và 3 sỹ quan bị thương. 

Theo Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia, chiếc máy bay này gặp nạn khi đang trong quá trình bay huấn luyện.