[Audio 20-08-2019] Mang súng đi đòi nợ, 5 thanh niên bị tạm giữ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mang súng đi đòi nợ, 5 thanh niên bị tạm giữ; Đánh chết người chỉ vì va chạm giao thông; Nằm trên yên để lái xe, nam sinh bị phạt gần 4 triệu đồng; Tìm thấy thi thể 3 thanh niên bị cuốn trôi khi tắm thác; Mỹ thử thành công tên lửa hành trình tầm trung sau khi rút khỏi INF; Mỹ gia hạn lệnh cấm du lịch Triều Tiên thêm 1 năm…

* Mang súng đi đòi nợ, 5 thanh niên bị tạm giữ

Ngày 20-8, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 5 nam thanh niên để điều tra hành vi "hủy hoại tài sản".

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 8-8, nhóm của Nguyễn Ngọc Lượng tới nhà ông Phan Ngọc Non (64 tuổi, trú ở xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo). Hai bên xảy ra cãi vã nên Lượng cùng đồng bọn đã dùng hung khí đập phá nhiều tài sản trong gia đình của ông Non. Gây án xong, nhóm của Lượng lên xe tẩu thoát.

Ổ nhóm mang súng đi đòi nợ bị bắt giữ

Cơ quan công an sau đó đã triệu tập các đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều tang vật, trong đó có một khẩu súng bắn bi kim loại. Các đối tượng khai nhận, trước đó do con trai ông Non vay của Lượng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 1 triệu đồng/tháng nhưng không trả được nên khi thấy người này về nhà thì kéo nhau đến tìm để đòi tiền.

* Đánh chết người chỉ vì va chạm giao thông

Trần Văn Lung đã ra đầu thú chiều 19-8, một ngày sau khi đánh chết anh Nguyễn Thành Long (39 tuổi, quê Đồng Nai).

Trước đó, Lung chạy xe trên đường Nguyễn Thị Tươi, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì xảy va chạm với xe máy do anh Long điều khiển.

Tai nạn nhỏ không làm ai bị thương, nhưng hai người đã xô xát. Đối tượng Lung đã dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu đối phương khiến anh Long tử vong, sau đó điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

* Nằm trên yên để lái xe, nam sinh bị phạt gần 4 triệu đồng

Ngày 20-8, công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã xử phạt Đồng Phước Sinh (17 tuổi) gần 3,7 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực giao thông.

Trước đó chiều 11-8, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quế Sơn người đi đường phát hiện một nam thanh niên nằm trên yên điều khiển xe máy với tốc độ cao gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Hình ảnh này được người đi đường ghi lại và đưa lên mạng xã hội.

Với việc nằm trên yên xe để lái xe, nam sinh này đã bị xử phạt gần 3,7 triệu đồng

Căn cứ vào đoạn video, lực lượng chức năng đã tìm ra người điều khiển xe là Đồng Phước Sinh. Làm việc với cảnh sát, nam thanh niên thừa nhận vi phạm của mình và ký vào biên bản xử phạt hành chính.

* Tìm thấy thi thể 3 thanh niên bị cuốn trôi khi tắm thác

Sau gần 3 ngày tìm kiếm, hôm nay (20-8), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 3 thi thể gồm: Nguyễn Đình Quang (SN 2000), Phan Viết Linh (SN 1997) và Bùi Văn Đức (SN 2000), cùng trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Trong đó, có 2 thi thể nổi lên ở khu vực dưới chân thác, 1 thi thể khác bị nước cuốn trôi xa hơn và vướng vào dây thép gai được căng ngang suối trước đó.

Trước đó, khoảng 13h ngày 18-8, 6 thanh niên rủ nhau đi chơi tại một thác nước ở gần làng Mèo. Đến đây, một vài thanh niên xuống tắm. Trong lúc tắm, 1 bạn chới với trong dòng nước, 2 bạn khác lao đến cứu nhưng cả ba cùng bị nước cuốn trôi.

* Mỹ thử thành công tên lửa hành trình tầm trung sau khi rút khỏi INF

Ngày 19-8, Lầu Năm Góc thông báo đã thử nghiệm một tên lửa hành trình được phóng từ mặt đất và tên lửa đã đánh trúng mục tiêu ở cách xa hơn 500km.

Đây là vụ thử tên lửa tầm trung đầu tiên kể từ khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đầu tháng 8 này.

Một vụ thử tên lửa của Mỹ ở bang Alaska. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết vụ thử tên lửa được tiến hành hôm 18-8 tại đảo San Nicolas, bang California. Tên lửa này là một phiên bản của tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Tomahawk phóng từ mặt đất đã bị đưa ra khỏi phiên chế sau khi INF được thông qua.

* Mỹ gia hạn lệnh cấm du lịch Triều Tiên thêm 1 năm

Ngày 19-8, Mỹ đã gia hạn thêm một năm lệnh cấm công dân nước này du lịch tới Triều Tiên.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định gia hạn trên là do “tiếp tục tồn tại nguy cơ nghiêm trọng đối với các công dân Mỹ” ở Triều Tiên. Theo đó, lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày 31-8-2020.

Mỹ áp đặt lệnh cấm công dân du lịch Triều Tiên từ tháng 9-2017 sau vụ một sinh viên đại học người Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên và tử vong không lâu sau khi trở về nhà trong trạng thái hôn mê. Các trường hợp được miễn trừ bao gồm những người làm công tác nhân đạo hoặc các nhà báo và được cấp hộ chiếu đặc biệt chỉ có hiệu lực cho một chuyến đi đến Triều Tiên. Lệnh cấm trên đã được gia hạn lần thứ nhất vào năm 2018.