Audio 2-6-2015: Nắng nóng, xảy nhiều vụ đuối nước và việc Mỹ cảnh báo Trung Quốc "đừng gây hấn tại biển Đông"

ANTĐ - Mạch nước ngầm phun cao tới 20 mét; Quảng Nam: 6 người chết đuối trong 10 ngày nắng nóng; 3 cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm để đánh bạc; Phát hiện 7.000 cuốn sách “Đắc nhân tâm” in lậu; Tổng thống Obama cảnh báo Trung Quốc đừng gây hấn tại biển Đông; Nổ xe bồn chở xăng tại Nigeria, gần 70 người thiệt mạng; Đánh bom liều chết làm 45 nhân viên an ninh Iraq thiệt mạng….

Bản tin phát thanh ngày 2-6.

*Chiều 1-6, ông Nguyễn Văn Bảnh, trú ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, thuê thợ khoan giếng để tưới cây. Khi khoan đến độ sâu gần 100m, nước ngầm xuất hiện và phun lên khỏi mặt đất. Lúc đầu, mạch nước phun cao chỉ gần 1m nhưng khi rút mũi khoan khỏi mặt đất thì mạch nước bất ngờ phun cao tới 20m. Theo nhiều người dân, đây là sự việc khá lạ và chưa từng có tại xã Đá Bạc vì đây là vùng đất khô cằn, thường thiếu nước vào mùa khô. Hiện, ngành chức năng của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang có kế hoạch đến nhà ông Bảnh để xem xét hiện tượng này.

Audio 2-6-2015: Nắng nóng, xảy nhiều vụ đuối nước và việc Mỹ cảnh báo Trung Quốc "đừng gây hấn tại biển Đông" ảnh 1Cột nước ngầm phun cao 20m

*Chiều 1-6, một nhóm thanh thiếu niên 5 người rủ nhau đến khu vực bãi biển Thống Nhất (phường Điện Dương, Quảng Nam) để tắm biển. Trong lúc tắm, nhóm 5 người này bị sóng biển cuốn vào vùng nước rất xoáy khiến hai thanh niên Lê Văn Kiện (17 tuổi, xã Điện Hòa) và Nguyễn Đức Khải (17 tuổi, xã Điện An) chết đuối. Chỉ trong vòng 10 ngày (21-5 đến 1-6), tại Quảng Nam có 6 người chết đuối. Nạn nhân chủ yếu ở độ tuổi thanh thiếu niên, đi tắm sông, tắm biển chẳng may chết đuối.

*Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 cán bộ một chi nhánh ngân hàng ở Lạng Sơn về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo tài liệu điều tra từ tháng 7-2012 đến tháng 4-2015, các đối tượng đã tất toán khống 9 sổ tiết kiệm của khách và hạch toán khống hơn 10 sổ tiết kiệm khác, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền gốc và lãi. Ngoài ra, đơn vị chủ quản còn phát hiện hàng chục sổ tiết kiệm khác đã “mất tích”. Bước đầu ba đối tượng khai nhận số tiền chiếm đoạt được đã tiêu vào lô đề và ăn chơi cá nhân.

Audio 2-6-2015: Nắng nóng, xảy nhiều vụ đuối nước và việc Mỹ cảnh báo Trung Quốc "đừng gây hấn tại biển Đông" ảnh 2
Sách in lậu bị thu giữ

*Chiều 31-5, lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã kiểm tra xưởng in của Công ty TNHH in Dương Khánh có trụ sở tại số 28, ngõ 129, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, phát hiện tại đây đang gia công sách lậu.  Đây là công ty do ông Nguyễn Văn Dũng làm giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 công nhân của công ty này đang gia công, in lậu số lượng lớn cuốn “Đắc nhân tâm” của NXB Trẻ liên kết với công ty Văn hóa sáng tạo First News - Trí Việt. Mỗi cuốn sách “Đắc nhân tâm” được thuê gia công cắt xén đóng thành quyển tại Công ty Dương Khánh với giá chỉ 3.000-4.000 đồng/quyển. Tổng số sách bị lực lượng chức năng thu giữ là hơn 7.000 cuốn.

Audio 2-6-2015: Nắng nóng, xảy nhiều vụ đuối nước và việc Mỹ cảnh báo Trung Quốc "đừng gây hấn tại biển Đông" ảnh 3
Hoạt động bên trong máy bay trinh sát của Mỹ


*Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 1-6 đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, tôn trọng pháp luật và ngừng gây hấn tại biển Đông. Tổng thống Obama cảnh báo việc các nước xem thường pháp luật hiện hành và không dựa vào luật pháp để thiết lập các biện pháp giải quyết tranh chấp trên biển Đông. Theo ông Obama, Mỹ không có bất kỳ tranh chấp nào trên biển Đông. Tuy nhiên, “cường quốc châu Á Thái Bình Dương” kêu gọi Trung Quốc và các nước khác trong khu vực ngừng các hoạt động khai phá tại biển Đông. Chính quyền Mỹ tuyên bố tiếp tục đưa các máy bay và tàu chiến quân sự để bảo vệ quyền hàng hải tại biển Đông.

*Ngày 1-6, đã có ít nhất 69 người chết cháy sau khi một xe bồn chở xăng mất lái, đâm vào một trạm xe buýt có đông người và phát nổ ở thủ phủ Onitsha thuộc bang Anambra, miền Đông Nam Nigeria. Ngoài ra, 11 phương tiện khác đã bốc cháy và hàng chục người bị bỏng nặng. Theo các quan chức địa phương, điều tra sơ bộ cho thấy phanh của xe bồn chở đầy xăng đã bị hỏng nên lái xe mất kiểm soát và gây tai nạn.

Audio 2-6-2015: Nắng nóng, xảy nhiều vụ đuối nước và việc Mỹ cảnh báo Trung Quốc "đừng gây hấn tại biển Đông" ảnh 4
Ảnh minh họa. (Nguồn: wn.com)

*Ngày 1-6, ít nhất 45 sỹ quan cảnh sát Iraq đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe hơi liều chết được cho là do lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) gây nên tại tỉnh Anbar. Theo các quan chức an ninh Iraq, 3 kẻ đánh bom liều chết đã đồng loạt điều khiển 3 chiếc xe chứa đầy thuốc nổ, trong đó có một chiếc xe bọc thép Humvee, lao vào một căn cứ quân sự ở khu vực Tharthar, nằm trên con đường nối giữa thành phố Falluja và Samarra, cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía tây.