Audio 2-4-2017: Bắt khẩn cấp nghi can vụ người phụ nữ chết trên đồi chè 2 tay bị trói

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp nghi can vụ người phụ nữ chết trên đồi chè 2 tay bị trói; Bé gái lớp 2 bị siết cổ, dìm xác dưới ao; Pháp truy lùng nghi can thứ 2 trong vụ nổ súng tại Paris; IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công văn phòng FSB của Nga…

Bản tin phát thanh ngày 22-4-2017.

*Ngày 21-4, Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ nghi can Long Quang Vui (SN 2002, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang).

Vui bị xác định là nghi can gây ra cái chết đối với chị Lùng Thị D (39 tuổi, trú tại xã Tân Thành). Nạn nhân tử vong trong tình trạng tay bị buộc vào gốc cây, phần đầu có nhiều thương tích, váy bị lật ngược.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu Long Quang Vui thừa nhận hành vi giết người do xuất phát từ mâu thuẫn. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án mạng.

Nghi can Vui tại cơ quan công an

*Ngày 22-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang điều tra vụ án cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em và giết người xảy ra trên địa bàn xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

Trước đó, ngày 20-4, em N.T.K.N. - học sinh lớp 2 trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1 bị mất tích khi trên đường từ nhà nội về nhà. Sau đó, gia đình đã trình báo với cơ quan công an.

Đến trưa hôm sau (tức 21-4), mọi người tìm thấy thi thể em N. trong ao nước gần nhà.

Thi thể bé N. được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo, có dấu tích bị siết cổ. Theo gia đình, bé N. có đeo một đôi bông tai vàng.

Cơ quan điều tra bước đầu đã xác định được nghi phạm gây ta vụ án này và đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ.

Hiện trường vụ việc

*Chiều 21-4, ông Nguyễn Tứ - chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Kim Bảo - chủ cơ sở sản xuất chả thịt (đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Lý do xử phạt vì cơ sở đã có hành vi vi phạm: sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng, cụ thể sử dụng hàn the (borat) để chế biến chả thịt. 

Bà Bảo bị xử phạt 35 triệu đồng, đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nem chả trong thời gian 3 tháng.

*Ngày 21-4, cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) đang điều tra làm rõ vụ trộm tài sản xảy ra tại gia đình ông Huỳnh Ngọc Thanh (49 tuổi, trú phường 4, TP Vĩnh Long).

Qua điều tra ban đầu, ngày 18-4, gia đình ông Thanh đi vắng. Kẻ gian lợi dụng cơ hội này dùng dụng cụ cắt cửa rào, đột nhập vào nhà lấy trộm 50 chỉ vàng 24K và 22,6 chỉ vàng 18K.

Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 230 triệu đồng.

*Theo Tân hoa xã, ngày 21-4, nhà chức trách Pháp cho biết, cảnh sát nước này đang truy lùng một nghi can thứ hai trong vụ nổ súng tại Paris sau khi có sự ủy quyền của các cơ quan an ninh Bỉ. 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình địa phương Europe1, người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho biết, các cơ quan an ninh Bỉ đã nhận dạng một người đàn ông là nghi can thứ 2 trong vụ việc nói trên và cảnh sát Pháp đang truy lùng đối tượng này. 

Tuy nhiên, ông Brandet lưu ý rằng còn quá sớm để kết luận người đàn ông này thực sự có liên quan đến vụ nổ súng hay không.

Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường vụ nổ súng trên Đại lộ Champs Elysees ở Paris ngày 20-4

*Một tổ chức giám sát có trụ sở tại Mỹ cho biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành một vụ tấn công đẫm máu ngày 21-4 nhằm vào một văn phòng của Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) tại vùng Viễn Đông của nước này. 

Tổ chức giám sát SITE đã dịch một tuyên bố bằng tiếng Arab do hãng thông tấn Amaq tự xưng của IS đưa ra - cho hay các tay súng IS đã tấn công một văn phòng của FSB tại Khabarovsk, khiến 3 người thiệt mạng và làm bị thương vài người khác. 

Trong khi đó, các quan chức Nga khẳng định có 2 người thiệt mạng trong vụ việc trên gồm 1 nhân viên FSB và 1 dân thường, một người khác bị thương. 

*Bộ Quốc phòng Israel thông báo quân đội nước này (IDF) đã tấn công đáp trả vào một số địa điểm tại Syria sau vụ nã rocket vào phía bắc cao nguyên Golan chiều 21-4. 

Theo thông tin ban đầu, hai quả rocket đã rơi vào khu vực trống trải ở cao nguyên Golan. Nguyên nhân được cho là do các bên xung đột tại Syria bắn nhầm sang Israel. Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại hay thương vong sau vụ việc trên.

Binh sỹ Israel tuần tra ở cao nguyên Golan