Audio 2-1-2018: Khởi tố lái xe Uber hiếp dâm hành khách

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão; Kiểm tra quán bar ở bến Ninh Kiều (Cần Thơ), phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy; Khởi tố lái xe Uber hiếp dâm hành khách ở TP HCM; Tổng thống Mỹ bày tỏ quan điểm cứng rắn với Iran và Pakistan trong ngày đầu năm mới; Syria thay đổi nhiều vị trí trong nội các chính phủ.

Sau đây là những nội dung chi tiết: 

Bản tin phát thanh ngày 2-1-2018

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Đông khu vực miền Nam Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (tính từ 21h ngày 1-1), áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Hồi 19h ngày 1-1-2018, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

* Rạng sáng 1-1, hơn 120 cảnh sát ập vào kiểm tra quán bar No.1 tại bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ (vũ trường V18 cũ). Lúc này, gần 300 thanh niên nam nữ đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Kiểm tra nhanh gần 300 khách có mặt tại quán bar, cảnh sát phát hiện 64 người dương tính với ma túy.

Ma túy "tràn ngập" quán bar bị khám xét ở bến Ninh Kiều (Cần Thơ)

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều ma túy tổng hợp, thuốc lắc, hàng chục bình hút shisha… Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

* Ngày 2-1, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, trú huyện Cần Giờ, TPHCM) về tội “Hiếp dâm”.

Khánh là lái xe của dịch vụ xe ôm công nghệ Uber, lợi dụng việc chở nữ hành khách 21 tuổi lúc 3 giờ sáng ngày 10-12-2017 để hãm hiếp. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng khởi tố bị can, tạm giam Khánh để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”, đồng thời củng cố hồ sơ, chứng cứ để làm rõ hành vi “ Cướp tài sản”.

Đối tượng Khánh lợi dụng lúc chở khách hàng sử dụng dịch vụ Uber để thỏa mãn thú tính

* Ngày 1-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài viết đầu tiên trên mạng xã hội Twitter, thể hiện quan điểm cứng rắn với Iran và Pakistan. Trong đó, với Iran, ông Trump cho rằng, đã đến lúc thay đổi vì người dân Iran “đang thiếu thốn tự do”, sau các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Tehran, dẫn đến chết người. Còn với Pakistan, nhà lãnh đạo Mỹ dọa sẽ cắt viện trợ cho nước này, vì Islamabad bị cho là chứa chấp khủng bố đối đầu với Mỹ.

Tổng thống Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới cả đồng minh và đối thủ

* Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa ra sắc lệnh thay thế hàng loạt quan chức ở các vị trí bộ trưởng quốc phòng, công nghiệp và thông tin trong nội các chính phủ nước này. Việc thay đổi nhân sự này được cho là không phải điều bất thường ở Syria, vì nó diễn ra khá thường xuyên để những gương mặt phù hợp đảm nhiệm vai trò quan trọng trong giai đoạn mới.

Người đứng đầu chính quyền Dasmascus liên tiếp có thay đổi ở thành phần nội các

Diễn biến này được thực hiện sau khi quân đội Syria tuyên bố giành chiến thắng trước Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm phiến quân chống chính phủ.