Audio 19-3-2015: Kết luận vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề và chuyện thay thế cây xanh Hà Nội

ANTĐ - Hoàn tất kết luận điều tra vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề; Nhân viên ngân hàng nhận án chung thân vì tham ô; Xe ô tô 7 chỗ đâm trực diện xe bán tải, 9 người nhập viện; Việc thực hiện thay thế các cây này là chủ trương đúng đắn; Mối đe dọa từ IS đang len lỏi vào các học viện tại Malaysia; Cựu thủ tướng Thái Lan bị xét xử hình sự; Myanmar đề xuất bồi thường vụ thả bom ở Trung Quốc.

Bản tin phát thanh ngày 19-3 do báo An ninh Thủ đô sản xuất


*Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, người quản lý nhà Mở của chùa Bồ Đề) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1970, quê tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình) về tội danh “mua bán trẻ em".

Audio 19-3-2015: Kết luận vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề và chuyện thay thế cây xanh Hà Nội ảnh 1

Hai đối tượng Nguyệt và Trang

Trước đó, vào tháng 7-2014 Công an Hà Nội nhận được đơn tố giác nghi ngờ việc chùa Bồ Đề đã đem bán cháu Cù Nguyên Công (thường gọi là Lãi). Qua điều tra, cơ quan công an xác định cháu Công sinh ngày 25-10-2013, mẹ của cháu chị Trần Thị Thu Hà (nguyên quán Phú Thọ) và anh Vũ Xuân Trường (nguyên quán Tuyên Quang). Hai người này chung sống với nhau như vợ chồng và sau đó có thai ngoài ý muốn nên đã gửi cháu vào chùa Bồ Đề nhờ nuôi dưỡng.

*Ngày 18-3, TAND TP Hà Nội tuyên án tù chung thân đối với Đỗ Anh Tú, 33 tuổi, ở phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, nguyên giao dịch viên một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội về hành vi tham ô tài sản, đánh bạc. Hai bị cáo còn lại lĩnh 6 năm tù về tội danh đánh bạc.

Từ tháng 9-2012 đến tháng 3-2013, do chơi bóng đá, lô đề bị thua lỗ, Tú nảy ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng để trả nợ. Tú đã chiếm đoạt của ngân hàng hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã điều tra thành công hành vi đánh bạc giữa Tú và đồng phạm, liên quan đến việc cá độ bóng đá lên đến cả chục tỷ đồng.

Audio 19-3-2015: Kết luận vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề và chuyện thay thế cây xanh Hà Nội ảnh 2Hiện trường nơi xảy ra tai nạn làm 9 người nhập viện

*Chiếc xe bán tải đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị xe Fortuner 7 chỗ chạy ngược chiều với tốc độ nhanh đâm trực diện. Cú đâm rất mạnh làm 9 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, hai xe nát bét, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào 21h ngày 18-3, tại ngã từ đường tránh TP Vinh đoạn giao nhau với QL 46B thuộc địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

*Trước những băn khoăn về số lượng 6.700 cây xanh ở Hà Nội sẽ được thay thế, ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: “Đây là số cây già cỗi, sâu mục, cong nghiêng ảnh hưởng tới giao thông, cây chết và gần chết cũng như nhiều cây không thuộc chủng loại cây xanh đô thị được các Tổ chuyên gia gồm có Ban Dự án duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật của Công ty Công viên cây xanh, của UBND các quận khảo sát và báo cáo. Số lượng cây không đảm bảo nói trên sẽ từng bước được thay thế bằng những cây phù hợp quy hoạch, đảm bảo an toàn, cảnh quan đô thị và môi trường sinh thái.

Audio 19-3-2015: Kết luận vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề và chuyện thay thế cây xanh Hà Nội ảnh 3

6.700 cây xanh ở Hà Nội sẽ được thay thế

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định: Việc thực hiện thay thế các cây này là chủ trương đúng đắn, được rất nhiều đơn vị ủng hộ. Hoàn toàn không phải là việc đấu thầu, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích”.

*Theo truyền thông Malaysia, ngày 18-3, các báo cáo tình báo ước tính khoảng 80 người Malaysia đã rời đất nước để gia nhập nhóm chiến binh tại Syria. Hiện đã có 61 người Malaysia được xác nhận là đã tham gia vào ba nhóm hồi giáo gồm Tổ chức Jabhat A-Nusra (JAN), Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và tổ chức Ajnad Al-Sham. Ngoài ra còn rất nhiều người có kế hoạch rời Malaysia để gia nhập các tổ chức này.

Audio 19-3-2015: Kết luận vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề và chuyện thay thế cây xanh Hà Nội ảnh 4

Nhiều người Malaysia đã rời đất nước để gia nhập nhóm chiến binh tại Syria

*Tòa án Tối cao Thái Lan cho biết đã tiếp nhận vụ án liên quan đến cựu thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck, và sẽ tổ chức phiên tòa đầu tiên vào ngày 19-5. Nếu bị kết tội, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm.

Hồi tháng 1, bà Yingluck đã bị cấm tham gia chính trị năm năm sau khi Quốc hội Thái Lan ra phán quyết khẳng định bà phải chịu trách nhiệm với sự đổ bể của chương trình trợ giá gạo gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Audio 19-3-2015: Kết luận vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề và chuyện thay thế cây xanh Hà Nội ảnh 5

Cựu thủ tướng Thái Lan bà Yingluck

*Chính phủ Myanmar đã đề nghị bồi thường 70.000 nhân dân tệ (khoảng 11.222 USD) cho mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng trong các vụ thả bom ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn chưa có phản hồi trước đề xuất này.

Đề xuất bồi thường kể trên được đưa ra sau khi một chiếc máy bay quân sự của Myanmar, ngày 15-3, đã thả bom xuống thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam, làm 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ngay sau đó, Trung Quốc điều các máy bay chiến đấu đến tuần tra khu vực biên giới Trung Quốc – Myanmar.