Audio 19-2-2018: Chồng sát hại vợ sau khi phát hiện tin nhắn "mùi mẫn" với người lạ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lễ hội Chùa Hương 2018 dự kiến đón khoảng 1,5 triệu lượt khách; Cán bộ biên phòng cứu sống nhiều thiếu niên bị đuối nước; Chồng sát hại vợ sau khi phát hiện tin nhắn lạ: Xả súng tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, ít nhất 5 người chết...

Bản tin phát thanh ngày 19-2-2018.

*Thông tin từ UBND huyện Mỹ Đức cho biết, lễ hội Chùa Hương 2018 sẽ chính thức khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng.

Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội đã cơ bản hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan lễ hội của nhân dân, đảm bảo mùa Lễ hội Kỷ cương- Văn minh du lịch. Giá vé thắng cảnh không thay đổi so với lễ hội năm 2017, ban tổ chức lễ hội đã in 1,5 triệu vé thắng cảnh.

*Khoảng 10h ngày 18-2 (tức mùng 3 Tết), Thượng úy Nguyễn Văn Mỹ, cán bộ Đồn biên phòng Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã phát hiện 4 em độ tuổi từ 13 đến 18, đang lôi kéo nhau chới với dưới biển du lịch Ba Động, Thượng úy Nguyễn Văn Mỹ nhanh chóng lao xuống vớt từng em lên bãi biển an toàn.

Cũng tại Khu du lịch bãi biển Ba Động, vào khoảng 9h30’ sáng cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Văn Mỹ phát hiện em Lê Nguyễn Như Ngọc (11 tuổi, ngụ ở xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần) đang cùng tắm biển với gia đình thì bất ngờ bị rơi xuống khu vực sâu. Thượng úy Mỹ cũng đã nhanh chóng cứu vớt nạn nhân vào bờ an toàn.

*Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ hành vi giết người đối với Nguyễn Trung Cang (32 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).

Trước đó, chiều 16-2 (mùng 1 Tết), Cang cùng vợ là chị T (28 tuổi) đang ở nhà tại tổ 11, ấp 3 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). Lúc này, Cang lấy máy tính bảng của vợ lên mạng thì bất ngờ nhìn thấy những tin nhắn mùi mẫn giữa vợ và một người đàn ông khác. Máu ghen nổi lên, Cang to tiếng cãi nhau với vợ rồi bất ngờ lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Cang đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

*Các công tố viên Hàn Quốc đã quyết định điều tra về mối liên hệ trực tiếp giữa cựu Tổng thống Lee Myung-bak - cầm quyền giai đoạn 2008-2013 - và các quan chức Samsung trong cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng liên quan đến DAS - một doanh nghiệp sản xuất ôtô Hàn Quốc.

DAS từng khởi kiện một doanh nghiệp tư vấn đầu tư tại Mỹ, nhằm đòi lại 14 tỷ won (tương đương 13 triệu USD) đầu tư vào công ty này và Samsung bị tình nghi thay DAS trả hàng tỷ won phí bào chữa cho công ty luật Akin Gump. Các công tố viên cho rằng số tiền trên là khoản hối lộ của Samsung để đổi lấy ưu đãi từ Chính phủ của ông Lee Myung-bak.

*Ngày 18-2, một vụ xả súng đã xảy ra tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga khiến 5 phụ nữ thiệt mạng và ít nhất 5 người khác bị thương.

Kẻ tấn công được xác định là một nam thanh niên 22 tuổi người địa phương. Tên này đã bị lực lượng an ninh làm nhiệm vụ gần đó bắn hạ.