Audio 18-8-2016: Thủ phạm bắn Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái cũng đã tử vong

ANTD.VN -Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn; Bão Dianmu giật cấp 14 sắp vào đất liền Việt Nam; Bắt giữ đối tượng cưỡng bức em vợ rồi bỏ trốn 9 năm; Hơn 30 triệu đồng bị co rúm được ngân hàng đổi lại; Đánh bom xe trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 40 người thương vong; Kiev biểu tình cáo buộc công tố viên tiếp tay tham nhũng; Italy, Đức, Pháp nhóm họp thảo luận về tương lai EU hậu Brexit…

Bản tin phát thanh ngày 18-8-2016.

* Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 18-8, tại trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bị bắn ngay tại phòng làm việc. 

Nghi phạm được xác định là ông Đỗ Cường Minh -Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Sau khi dùng súng bắn ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn, nghi phạm Minh đã dùng súng tự sát luôn tại hiện trường. 

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường (trái) và Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Ngọc Tuấn không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng từ phát súng ở cự ly gần.

Chiều 18-8, tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp báo về vụ việc trên. Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh xác nhận, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn chưa hoàn tất. Ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn đã qua đời lúc 13 giờ 03 phút. Đến 15 giờ 26 phút, đối tượng Đỗ Cường Minh cũng đã qua đời, nên sẽ không khởi tố vụ án, bị can theo Bộ Luật Hình sự.

*Dự báo, khoảng 16h ngày mai 19-8, vị trí tâm bão số 3 (có tên quốc tế là Dianmu) vào đất liền nước ta. Từ sáng 19-8, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh Quảng Ninh - Nghệ An.

Theo nhận định của chuyên gia, bão Dianmu sẽ gây mưa lớn diện rộng trên khắp Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Riêng Hà Nội sẽ có gió giật cấp 6-7 và dự kiến mưa đến 200 mm trong ngày 19 đến 20-8. Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống các sông Hồng - Thái Bình, Hoàng Long, Kỳ Cùng, Bằng Giang, biên độ lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2. 

*Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ Nguyễn Hoàng Toàn (40 tuổi). Người đàn ông này bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội Hiếp dâm hơn 9 năm qua.

Hung thủ hiếp dâm em vợ (bên trái) bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, tối 11-6-2007, Toàn đến nhà bố mẹ vợ nhậu nhưng xin phép về sớm vì vợ mới sinh. Thấy vậy, em vợ của Toàn xin đi cùng xe để qua thăm chị và cháu. Khi cả hai đi đến khu vực nghĩa trang, thấy vắng người qua lại Toàn đã dùng vũ lực giở trò đồi bại với em vợ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

*Ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, theo quy định, ngân hàng sẽ có trách nhiệm đổi những đồng tiền không may bị cháy, rách, hư hỏng… bằng những đồng tiền có chất lượng đảm bảo thanh toán.

Trước đó, theo chia sẻ của anh Phạm Đình Hậu (Khoái Châu, Hưng Yên): Ngày 13-8, do gặp mưa to nên số tiền 32 triệu đồng của gia đình anh bị ướt,do để máy sấy ở chế độ nóng nhất nên nhiều tờ tiền đã bị biến dạng, cong queo, mất mép và không thể miết phẳng trở lại. Ngày 15-8, anh Hậu đã đổi được 26 triệu đồng bị quăn tại hai ngân hàng là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng TMCP Quân đội ở huyện Khoái Châu. Còn 6 triệu đồng chưa được ngân hàng đổi do bị hư hỏng nhiều hơn.

Số tiền bị hỏng của gia đình anh Hậu được ngân hàng đổi lại.

*Theo Reuters ngày 17-8, một xe bom đã phát nổ gần trụ sở cảnh sát ở tỉnh Van thuộc miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Iran, khiến 3 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 11 giờ tối (giờ địa phương) và người dân đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ sau đó. Các xe cảnh sát và cứu thương đã được gấp rút điều tới hiện trường.

Hiện vẫn chưa rõ tổ chức nào đứng sau vụ tấn công này, tuy nhiên phiến quân người Kurd thường xuyên tấn công trụ sở cảnh sát và các tiền đồn của lực lượng an ninh bằng bom xe.

*Khoảng 100 người biểu tình tụ tập bên ngoài Văn phòng Tổng Công tố viên Ukraine hôm 17-8, cáo buộc các luật sư xử lý những vụ tài chính đã tiếp tay tham nhũng.

Biểu tình tại Ukraine.

Những người biểu tình bày tỏ thái độ ủng hộ Văn phòng chống tham nhũng quốc gia, một cơ quan được thành lập vào năm 2015, sau khi những người ủng hộ phương Tây của Ukraine kêu gọi đẩy nhanh một cuộc chiến chống tham nhũng.

*Theo AFP, Thủ tướng Italy Matteo Renzi sẽ tổ chức một cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande vào ngày 22-8 tới, nhằm thảo luận về tương lai của Liên minh châu Âu (EU) sau khi Anh quyết định rời khỏi khối này (Brexit).

Italy, Đức, Pháp nhóm họp thảo luận về tương lai EU.

Cuộc gặp ở hòn đảo Ventotene ngoài khơi thành phố Napoli nói trên sẽ diễn ra 3 tuần trước hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU tại Bratislava (Slovakia). Hội nghị thượng đỉnh này sẽ không có sự tham dự của Anh và nhằm đề ra một lộ trình hậu Brexit cho EU.