Audio 17-3-2018: Nhân viên tiệm cắt tóc bị thương sau 2 tiếng nổ nghi do súng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thi thể người phụ nữ có nhiều vết thương trong phòng trọ khóa cửa; Cụ ông nổ súng bắn chết người ở Bình Dương lĩnh án; Nghi nổ súng trong tiệm cắt tóc, một người bị thương; Cựu Tổng thống Nam Phi Zuma sẽ bị khởi tố tội danh tham nhũng...

Bản tin phát thanh ngày 17-3-2018.

*TAND tỉnh Bình Dương ngày 16-3 đã tuyên phạt ông Nguyễn Văn Để (77 tuổi) 22 năm tù về tội Giết người và Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Theo cáo trạng, ông Để ở quận Gò Vấp, TP HCM, có em trai Nguyễn Văn Minh (54 tuổi) sống tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Giữa ông Minh với hàng xóm là anh Nguyễn Tuấn Kiệt (40 tuổi) đang xảy ra tranh chấp phần đất giáp danh. Ông Để khi đến nhà em trai chơi thì hay sự việc liền đi tìm Nguyễn Tuấn Kiệt. Khai gặp nhau, hai người cãi vã, bất ngờ ông Để rút súng ngắn bắn vào đầu, khiến anh Kiệt gục xuống, tử vong sau đó. Gây án xong, ông Đẻ cầm súng rời hiện trường, hôm sau đi đầu thú. 

Ông Nguyễn Văn Để.

*Ngày 16-3, người dân xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) ngửi thấy mùi tử khí từ phòng trọ của chị Ngô Thị Lý (31 tuổi, quê Nghệ An) liền báo nhà chức trách. Cảnh sát phá cửa vào trong, phát hiện thi thể chị này gần như lõa thể trong phòng tắm. Trên người nạn nhân có nhiều dấu vết bất thường, sàn phòng trọ có máu khô. Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nghi ngờ đây có thể là vụ án mạng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

*Vào khoảng 18h08 ngày 15-3, tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, một nhóm thanh niên côn đồ xông vào một tiệm cắt tóc gây sự, một đối tượng trong nhóm này đã rút ra một vật giống súng, bắn về hướng một nhân viên mặc áo trắng tại quán, khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan tới sự việc trên, sáng 17-3, chỉ huy Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc và cho biết, Đội hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đang thụ lý điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Tiệm cắt tóc nơi xảy ra vụ nghi nổ súng khiến nam nhân viên bị thương.

*Ngày 17-3, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã nhận được đơn trình báo của ông Lỳ Gà Da (ở xã Tri Lễ) trình báo về việc hai con gái của ông mất tích.

Theo ông Da trình báo, hơn một tháng trước, ông thấy con gái là Lỳ Ý Nu (17 tuổi - học sinh lớp 9, Trường THPT dân tộc bán trú xã Tri Lễ) quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với một thanh niên ở tỉnh Lào Cai. Thanh niên đó nói muốn cưới Nu làm vợ và nói nữ sinh này gửi bản chụp CMND để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đổi lại, anh ta sẽ gửi cho nữ sinh này 5 triệu đồng làm lộ phí đi lên tỉnh Lào Cai tổ chức đám cưới. Ngày 12-3, Nu nhận được tiền người yêu chuyển khoản. Nu rủ thêm chị gái là Lỳ Ý Nênh (học cùng lớp) xin nghỉ học rồi bắt xe lên Lào Cai đi tìm người yêu. Tuy nhiên, đã gần 1 tuần nay 2 nữ sinh chưa về nhà, gia đình cũng không liên lạc được. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ.

*Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma sẽ bị khởi tố tội danh tham nhũng liên quan đến thương vụ vũ khí trị giá 30 tỷ rand (tương đương 2,5 tỷ USD) vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước.  Phát biểu trước báo giới ngày 16/3, Giám đốc Ủy ban Công tố quốc gia Shaun Abrahams cho biết, sau quá trình xem xét, ông nhận thấy có đủ cơ sở pháp lý để khởi tố ông Zuma. Theo quan chức này, một phiên xét xử là cách thức phù hợp nhất để giải quyết vấn đề. Ông Zuma đã bác bỏ mọi cáo buộc. Hiện cựu Tổng thống Zuma có thể khiếu nại về quyết định trên với lý do vị trí hiện nay của ông Abrahams là không chắc chắn.

Anh, Pháp và Đức đã đề xuất các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) đối với Iran liên.

*Theo một tài liệu mật, Anh, Pháp và Đức đã đề xuất các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) đối với Iran liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và vai trò của nước này trong cuộc chiến ở Syria. Đây là nỗ lực nhằm thuyết phục Washington bảo lưu thỏa thuận hạt nhân Iran.

Hai nhân vật thạo tin cho biết tài liệu trên được gửi tới thủ đô của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 16/3 để thăm dò sự ủng hộ đối với các biện pháp trừng phạt kiểu như vậy, do các biện pháp này sẽ cần phải có đồng thuận của toàn bộ 28 chính phủ thành viên EU.