[Audio 17-05-2019] Quán nước "chặt chém" khách bị 9 thanh niên đến đập phá

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Quán nước “chặt chém” khách bị 9 thanh niên đến đập phá; Xin tiền mua xe ô tô không được, con trai đâm bố tử vong; Bắc Bộ nắng nóng kéo dài trên diện rộng; Thủ tướng Đức Merkel tuyên bố nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ; Tổng thống Trump đề xuất cải cách hệ thống nhập cư của Mỹ…

* Quán nước “chặt chém” khách bị 9 thanh niên đến đập phá

Công an huyện Bến Lức (Long An) ngày 16-5 cho biết, đã khởi tố vụ án Hủy hoại tài sản tại quán nước của ông Trần Văn Ngoan (42 tuổi) ở xã Nhựt Chánh hai tuần trước, đồng thời làm việc với 9 người có liên quan.

Theo điều tra, tối 2-5, Dương Hoài Phong (20 tuổi) và Ngô Minh Khánh (18 tuổi) cùng làm việc tại tiệm game bắn cá ở thị trấn Bến Lức. Sau khi xem thông tin về quán nước bị tố "chặt chém", đánh khách, cả hai lên mạng kêu gọi thêm 7 người (từ 17 đến 25 tuổi) khác mang tuýp sắt, dao tự chế đi xe máy đến quán.

Hiện trường vụ 9 thanh niên đến đập phá quán nước

Tại đây các đối tượng lao vào đập phá bàn ghế, đồ đạc, làm cha ruột của chủ quán bị thương. Gây án xong, nhóm này đem hung khí đi giấu, đồng thời xóa hết các bình luận kêu gọi "xử" quán trên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra xác định tài sản bị đập phá có giá trị khoảng 4,5 triệu đồng.

* Xin tiền mua xe ô tô không được, con trai đâm bố tử vong

Sáng 17-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự Vũ Hoàng Hợp (36 tuổi, trú tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 16-5, do mâu thuẫn với cha đẻ là ông Vũ Hoàng Ân (67 tuổi, ở cùng nhà), Hợp dùng tuốc-nơ-vít, dao, búa đâm, chém và đập liên tiếp vào người ông Ân khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hợp bỏ trốn.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh và Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt được Vũ Hoàng Hợp khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực chợ Điện Biên (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).

Bước đầu Hợp khai nhận, do mâu thuẫn với bố đẻ từ trước vì nhiều lần xin tiền ông Ân để mua ôtô chạy taxi nhưng ông Ân không cho nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

* Bắc Bộ nắng nóng kéo dài trên diện rộng

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay 17-5, Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35 – 37 độ C, một số nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C.

Nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trên diện rộng

Từ ngày 18-5, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bắc bộ và vùng núi các tỉnh Trung bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C.

Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38 độ C. Từ ngày 18 đến 19-5 xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất 37 – 39 độ C.

* Tổng thống Trump đề xuất cải cách hệ thống nhập cư của Mỹ

Ngày 16-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc hội cải cách hệ thống nhập cư nhằm tạo cơ hội việc làm cho những lao động nhập cư có trình độ tiếng Anh và tay nghề cao so với những người có mối quan hệ gia đình với người Mỹ.

Phát biểu trước các thành viên nội các tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết hiện khoảng 2/3 trong số 1,1 triệu người di cư đến Mỹ mỗi năm được cấp thẻ xanh xác nhận tình trạng thường trú nhờ các mối quan hệ gia đình.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Newsletter European)

Ông Trump đề xuất duy trì tổng số người di cư hợp pháp này, nhưng chuyển sang hệ thống xét cấp thẻ xanh dựa vào kỹ năng và trình độ, theo đó tăng tỷ lệ lao động nhập cư lành nghề từ 12 lên 57%.

* Thủ tướng Đức Merkel tuyên bố nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ

Ngày 16-5, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẽ không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ cấp cao nào tại Liên minh châu Âu (EU) sau khi nhiệm kỳ thủ tướng Đức lần thứ 4 liên tiếp và cũng là cuối cùng của bà, kết thúc vào năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Merkel khẳng định bà sẽ không xuất hiện ở bất cứ cơ quan chính trị nào, bất kể ở đâu, thậm chí cả ở châu Âu.