Audio 16-1-2017: Truy bắt nghi phạm đốt phòng trọ khiến 4 người trong một gia đình bị bỏng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy dàn đèn trang trí Tết ở trung tâm TP. HCM; Truy bắt nghi phạm đốt phòng trọ khiến 4 người trong một gia đình bị bỏng; Nga bác bỏ thông tin sẽ có một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump; Bạo loạn tại một nhà tù ở Brazil, 10 phạm nhân bị giết hại…

Bản tin phát thanh ngày 16-1-2017

* Tin từ CATP Hải Phòng ngày 16-1 cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Su Feng (còn gọi là Tô Phong), 32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đối tượng bị Công an TP Phòng Thành Cảng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) ra lệnh bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bắt giữ Su Feng, lực lượng Công an thu giữ của đối tượng 3 khẩu súng, 88 viên đạn các loại, 2 ĐTDĐ, hơn 57 triệu đồng tiền Việt Nam, cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện, CATP Hải Phòng và các đơn vị có liên quan đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Su Feng tại cơ quan Công an (Ảnh: CAND)

* Khoảng 21h20 ngày 15-1, sau nhiều tiếng nổ nhỏ, ngọn lửa bắt đầu cháy lan ra dàn đèn trang trí Tết ở trước địa chỉ số 8 đường Phạm Ngọc Thạch (phường 8, quận 3, TPHCM). Đám cháy khiến tàn lửa liên tục rơi xuống đường làm người dân chạy xe bên dưới hốt hoảng.

Một số người dân mang bình chữa cháy mini ra dập lửa nhưng không được do đám cháy xảy ra trên cao. Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 điều 2 xe nước đến hiện trường và dập tắt đám cháy ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cảnh sát xác định là do chập điện.

Ngọn lửa cháy lan ra hệ thống đèn trang trí ở đường Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: Dân trí)

* Đêm ngày 15-1, đang chạy trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức, TP.HCM) với tốc độ cao, chiếc bán tải do tài xế Nguyễn Lâm Xuân Hiếu (38 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển bất ngờ đâm vào taxi do tài xế Nguyễn Văn Hà (34 tuổi, quê Nam Định) điều khiển, chạy phía trước. Cú đâm mạnh khiến cả hai xe văng khỏi đường, 4 người trên taxi bị kẹt trong xe.

Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe bán tải có dấu hiệu say xỉn, CSGT đã kiểm tra và phát hiện tài xế Hiếu có nồng độ cồn trong khí thở vượt mức quy định.

Chiếc taxi nát bét, hư hỏng nặng

* Ngày 15-1, CAH Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ phóng hỏa đốt phòng trọ, xảy ra vào rạng sáng 13-1, tại phòng trọ số A6/13, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh.

Trước đó, khoảng 1h ngày 13-1, gia đình anh Nguyễn Văn Sang (29 tuổi, trú quận 11) gồm 4 người đang ngủ thì nghe tiếng động từ phía ngoài cửa phòng trọ nên ngồi dậy kiểm tra và phát hiện một thanh niên cầm chai xăng, châm lửa và ném vào phòng anh Sang. 

Ngọn lửa bùng phát và bao trùm phía trước cửa phòng trọ khiến anh Sang cùng vợ và 2 con gái bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu. Còn đối tượng thanh niên, lợi dụng lúc mọi người đang nhốn nháo, đã tháo chạy khỏi hiện trường.

* Hôm 15-1, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin báo chí nước ngoài đưa tin sẽ có một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Theo ông Peskov, hai bên chưa có bất kỳ một cuộc thương lượng nào về việc tổ chức một cuộc gặp như thế này cả.

Trước đó cùng ngày, tờ Thời báo Chủ nhật (The Sunday Times) của Anh đưa tin ông Donald Trump có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp với ông Putin ở Iceland, vốn sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Donald Trump sau khi lên nắm quyền điều hành nước Mỹ.

Ông Putin và Trump luôn cho thấy thái độ hợp tác và tôn trọng nhau

* Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 15-1 tuyên bố ông có thể sẽ ban bố tình trạng thiết quân luật nếu vấn nạn ma túy trở nên “vô cùng nguy hiểm” tại quốc đảo Đông Nam Á.

Trước đó, ông Duterte từng tuyên bố sẽ xóa sổ nạn buôn bán và sử dụng ma túy ở Philippines để ngăn không cho nước này trở thành quốc gia ma túy. 

Chiến dịch bài trừ tệ nạn ma túy do ông phát động từ sau khi lên nắm quyền hồi cuối tháng 6-2016 đã khiến ít nhất 5.700 người thiệt mạng và con số này được dự tính sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ngoài ra, khoảng 1 triệu nghi phạm buôn bán và sử dụng ma túy đã tự ra đầu thú tại sở cảnh sát vì lo sợ bị tiêu diệt trong chiến dịch chống ma túy đẫm máu của Tổng thống Duterte.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

* Ít nhất 10 phạm nhân bị giết trong cuộc đối đầu giữa 2 băng nhóm tại nhà tù Alcacuz ở thành phố Natal (Brazil).

Theo BBC, vụ việc bắt đầu từ chiều 14-1 khi một băng nhóm khét tiếng, có thành viên ở hầu hết các nhà tù tại Brazil, bắt đầu tấn công một băng nhóm khác. Lực lượng an ninh tiếp cận được vòng ngoài nhưng quyết định chờ đến sáng hôm sau mới tiến vào bên trong.

Thành viên Ban Quản lý nhà tù Zemilton Silva cho biết, không phạm nhân nào trốn thoát trong vụ bạo loạn và cảnh sát cho biết con số thiệt mạng có thể còn tăng lên.