[AUDIO 15-4-2019] Tắm biển, 2 học sinh đuối nước thương tâm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tắm biển, 2 học sinh đuối nước thương tâm; Thêm 3 người trong đường dây ma tuý lớn nhất An Giang bị bắt; Người phụ nữ bị đánh đến sảy thai vì món nợ của chồng; Khởi tố 2 cha con chặt phá 11.300 m2 rừng tự nhiên; Tổng thống Donald Trump phản hồi với "hạn chót" của ông Kim Jong-un; Chủ tịch Triều Tiên dự kiến đến thăm Nga vào tuần tới.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Tắm biển, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Chiều 14-4, một nhóm gồm 4 học sinh nam ra bãi biển xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, để tắm.

[AUDIO 15-4-2019] Tắm biển, 2 học sinh đuối nước thương tâm ảnh 1

Hai học sinh đuối nước khi đi tắm biển

Trong khi đang nô đùa trên bãi biển, 2 học sinh bị sóng lớn cuốn vào vùng nước xoáy và trôi dạt ra xa. Thấy các bạn bị sóng cuốn trôi, 2 em còn lại hốt hoảng chạy vào khu vực dân cư để kêu cứu nhưng không kịp.

Công tác tìm kiếm được triển khai, thi thể học sinh đầu tiên được tìm thấy vào khoảng 16h. Đến 21h cùng ngày, học sinh còn lại cũng được tìm thấy. Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

* Thêm 3 người trong đường dây ma tuý lớn nhất An Giang bị bắt

Ngày 14-4, mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) bắt Nguyễn Thanh Hải (41 tuổi), Nguyễn Thanh Phượng (52 tuổi) và Tuyên Khoa (33 tuổi, cùng ngụ TP HCM).

Lực lượng chức năng thu giữ thêm 6.850 viên thuốc lắc, một kg ma túy đá cùng nhiều tang vật khác.

3 đối tượng Phượng - Hải và Khoa bị bắt hôm 14-4

Các nghi can này là đồng phạm của Du Quốc Cường (29 tuổi, ngụ Khánh Hòa) và Trình Công Nghĩa (41 tuổi, ngụ An Giang) bị bắt hôm 13-4, cùng ôtô chở 25.000 viên thuốc lắc (8,2 kg) và 18,2 kg ma túy đá tại biên giới An Giang.

Ban chuyên án cho biết, Hải, Cường, Khoa đều dương tính với ma túy. Băng nhóm này mang ma tuý từ Campuchia qua biên giới các tỉnh miền Tây rồi đưa về TP.HCM tiêu thụ. Tất cả được ngụy trang thành các gói trà, thực phẩm chức năng...

* Người phụ nữ bị đánh đến sảy thai vì món nợ của chồng

Theo điều tra của Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), chồng chị Ngọc (18 tuổi) vay tiền nhưng không có khả năng trả nên lánh mặt chủ nợ. Không tìm được anh này, ngày 11-4, nhóm người bắt Ngọc đưa về phòng trọ ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) tra khảo.

Không khai thác được thông tin về con nợ, nhóm thanh niên đánh Ngọc. Chị khóc lóc van xin, cho biết đang mang thai 6 tháng nhưng vẫn không được nương tay. Bị đánh vào chỗ hiểm, thai phụ sinh non, đứa bé tử vong.

* Khởi tố 2 cha con chặt phá 11.300 m2 rừng tự nhiên

Ngày 14-4, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định), cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ phá rừng tự nhiên xảy ra tại lô 1, lô 5 và lô 18 khoảnh 2, thuộc tiểu khu 250A, thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn.

Theo điều tra, tháng 8-2018, 2 cha con ông Phạm Văn Trung (56 tuổi) và Phạm Văn Thành (30 tuổi, cùng ngụ thôn Hòa Thuận, xã Tây Thuận) tự ý mang rựa vào khu vực rừng tự nhiên chặt phá với tổng diện tích 11.300m2. Kết quả giám định cho thấy, tổng trữ lượng rừng bị thiệt hại tại nơi này là 22,4m3 gỗ.

Ngày 11-4, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Hủy hoại rừng” xảy ra tại khu rừng trên. Sau đó, hồ sơ được chuyển cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tây Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

* Tổng thống Donald Trump phản hồi với "hạn chót" của ông Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nhận định hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là một ý tưởng tốt đẹp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

"Tôi đồng tình với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un rằng, mối quan hệ cá nhân của chúng tôi vẫn tốt đẹp, có lẽ phải là xuất sắc mới chính xác và cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta hiểu rõ mình đang đứng ở đâu", Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter vào hôm 13-4.

Theo Tổng thống Trump, Triều Tiên có tiềm năng để phát triển vượt bậc và giàu có dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un. Ông cũng khẳng định mong chờ một ngày các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sẽ được dỡ bỏ và nhìn thấy Triều Tiên trở thành một trong những quốc gia thành công nhất thế giới.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un cáo buộc Mỹ gây ra sự đổ vỡ trong đàm phán và ra hạn chót đến cuối năm 2019 để Washington thay đổi chính sách của mình.

* Chủ tịch Triều Tiên dự kiến đến thăm Nga vào tuần tới

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 15-4 dẫn nhiều nguồn tin của Nga cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ đến thăm Nga vào tuần tới.

Một nguồn tin thạo tình hình quan hệ Triều - Nga cùng ngày cho biết: “Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới thăm vùng Cực Đông vào ngày 24-4 tới để tham dự một sự kiện trong nước. Rất nhiều khả năng Hội đàm cấp cao Triều - Nga sẽ diễn ra trong khoảng thời gian này”.