Audio 13-3-2018: Mìn nổ trên tay, nam thanh niên tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mìn nổ trên tay, một thanh niên tử vong; Nghi ngộ độc rượu, ba người cùng một nhà ở Nghệ An thiệt mạng; Cháy nhà ở Đà Lạt: Cả 5 nạn nhân đều tử vong; Số phận bấp bênh của 5.000 lao động bất hợp pháp Malaysia ở Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 13-3-2018.

*Sáng 13-3, ông Đinh Ngọc Hải - Chủ tịch UBND xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, cho biết: Vào khoảng 17h chiều 12-3, anh A Jon (28 tuổi, ở tại làng Kon Skôi, xã Đắk Ruồng) dùng mìn tự chế để đánh bắt cá trên sông Đắk SNghé, đoạn chảy qua xã Đắk Ruồng. Do bất cẩn, anh A Jon đã để mìn phát nổ trên tay, chết tại chỗ.

Chiều cùng ngày, lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn và bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng. Được biết, thi thể anh A Jon khi bị tai nạn không còn nguyên vẹn.

*Ngày 13-3, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, khoảng 15h ngày 12-3, có 4 người trong một gia đình ở bản Chà Lắn (xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) được người nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, khó thở. Tuy nhiên, sau 30 phút, có 3 người không qua khỏi gồm: anh Moong Văn Đi và vợ là Lô Thị Văn (cùng sinh năm 1978), em trai anh Đi là Moong Văn Mươi (còn gọi là Tuệ, sinh năm 1984). Nạn nhân thứ 4 đang trong tình trạng nguy kịch phải thở máy.

4 người trong một gia đình thương vong nghi do ngộ độc rượu.

Bác sĩ cho biết, các nạn nhân thiệt mạng khi đưa đến bệnh viện đều đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở, nghi do ngộ độc rượu.

*Sáng ngày 13-3, bác sĩ Bùi Văn Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, xác nhận, 5 nạn nhân trong vụ cháy nhà xảy ra tối qua 12/3, được đưa vào bệnh viện, đều đã tử vong trước đó.

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 12-3, ngọn lửa phát ra từ dãy nhà số 13 đường Trần Hưng Đạo (phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng), sau đó cháy lan rất nhanh ra xung quanh. Lực lượng PCCC Lâm Đồng đã điều 5 xe cứu hỏa và 4 xe cứu thương cùng hàng chục chiến sĩ có mặt hiện trường tham gia cứu hộ. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Năm nạn nhân trong một gia đình được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bác sĩ xác định các nạn nhân đều đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

*Ngày 12-3, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khởi tố bị can Trần Hoài Nam (35 tuổi, ở quận Ba Đình) thêm tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, Nam và vợ hai Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi) bị khởi tố về tội Ngược đãi con. Nạn nhân là bé trai 10 tuổi, con riêng của Nam. Cháu bé bị Nam đánh đập trong một thời gian dài, chỉ đến khi cháu bị đánh gãy xương sườn sự việc mới bị phát giác.

Đến nay, nhà chức trách xác định, ngoài ngược đãi con, Nam còn gây thương tích cho bé trai này với tỷ lệ là 22%. Người mẹ kế gây tổn thương cho cậu bé là 3% nên cơ quan công an đã xử phạt hành chính về hành vi này.

*Theo tờ The Star, ước tính có khoảng 5.000 người Malaysia đang làm việc và cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc và không ít người trong số này đang phải sống như những người tị nạn và luôn luôn phải chạy trốn khỏi chính quyền. Do quảng cáo của các nhà tuyển dụng tuyên bố họ có thể nhanh chóng kiếm tiền trên đất của Kpop và các Hậu duệ Mặt Trời, những lao động này đã trả cho đại lý tuyển dụng hàng ngàn ringgit và nhập cảnh vào Hàn Quốc bằng visa du lịch.

Ước tính có khoảng 5.000 người Malaysia đang làm việc và cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc.

Tờ The Star Online đã cử một nhóm phóng viên tới Hàn Quốc để tìm hiểu và nhận thấy rằng rất nhiều người lao động Malaysia đang bị mắc kẹt trong nghèo khó tại đây. Theo báo cáo của The Korea Herald, khoảng 5.000 người Malaysia này là một phần của khoảng 251.000 lao động nước ngoài bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

*Mỹ ngày 12-3 đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc duy trì các biện pháp trừng phạt Triều Tiên cho đến khi có tiến triển thực sự hướng tới loại bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ HR McMaster đã có cuộc họp kín với các đại sứ Hội đồng Bảo an tại New York, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo ông, ba nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc được Hội đồng Bảo an thông qua là yếu tố then chốt trong chiến dịch nhằm đưa Triều Tiên đến bàn đàm phán.