Audio 12-5-2016: Vì sao trẻ em Việt Nam thấp còi?

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 50% trẻ em Việt Nam có khẩu phần ăn thiếu vi chất dinh dưỡng; Khởi tố chủ “động mại dâm khủng” ở Thái Bình; Thủ tướng đương nhiệm Australia bị “gọi tên” trong hồ sơ Panama; “Mảnh vỡ tìm thấy ở Nam Phi và Mauritius là của máy bay MH370”…

 Bản tin phát thanh ngày 12-5-2016 

 * Tại hội thảo khoa học “Giải pháp dinh dưỡng giúp trẻ đạt cân nặng, chiều cao theo tuổi”, do Viện Dinh dưỡng quốc gia tổ chức sáng nay, 12-5. PGS.TS Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết, theo khảo sát mới đây, có đến 50% trẻ em Việt Nam có khẩu phần ăn không đủ các vi chất dinh dưỡng gồm vitamin A, B1, C, D và sắt để phát triển tối ưu về trí não và chiều cao. Nguyên nhân của thực trạng trên là do bữa ăn của trẻ ở nước ta còn chưa đáp ứng được nhu cầu về dinh dưỡng, bữa ăn của trẻ chưa đa dạng thực phẩm, cũng như cách chế biến thức ăn chưa hợp lý làm hao hụt dưỡng chất.

*Chiều 11-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng “động chủ” là Hồ Thị Tố Nga (SN 1978) và Vũ Quang Ninh (SN 1975, chồng Nga) về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, ngày 1-5, hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang 9 đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại 2 nhà nghỉ Tiến Đạt 1 và Tiến Đạt 2 ở phường Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình (cùng do vợ chồng Hồ Thị Tố Nga làm chủ). Bước đầu công an xác định, vợ chồng Vinh Nga nuôi cô gái ăn ở tại 2 nhà nghỉ để bán dâm. Được biết, động mại dâm ở 2 nhà nghỉ này khá nổi tiếng trong giới ăn chơi ở Thái Bình.

*Sáng 12-5, Công an tỉnh Gia Lai cùng công an huyện Ia Grai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ con trai cầm dao đâm chết cha khi đang ngủ.

Trước đó, khoảng 1h30 sáng cùng ngày, Rơ Mal Nho (SN 1999, trú xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai) đi vào giường ngủ của ông Kpuih Uân (SN 1976, cha Nho) rồi dùng dao dài khoảng 55cm đâm một nhát vào vùng bụng khiến ông Uân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Chía đã có mặt bảo vệ hiện trường bắt giữ đối tượng Nho đồng thời thu giữ con dao là hung khí gây án đưa về trụ sở UBND xã Ia Chía.

Đối tượng Rơ Mal Nho

 * Sáng nay 12-5, tại công trình thi công dự án căn hộ cao cấp Toplife Tower số 376 đường Điện Biên Phủ, quận 10, TP.HCM, thì bất ngờ cần cẩu dùng để ép cọc bê tông nặng hàng chục tấn đổ sập, đè lên Trường mầm non phường 11 bên cạnh. Sự cố khiến cả trăm học sinh và giáo viên tại đây hoảng loạn.

Tại hiện trường, phần thân cần cẩu nằm trong công trình, riêng phần trục cần cẩu đổ đè lên tường trường mầm non và nhà dân bên cạnh. Công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, nhân viên điện lực cũng có mặt để khắc phục sự cố. Nguyên nhân sự cố đang được công an khẩn trương làm rõ.

* Reuters ngày 12-5 dẫn nguồn tin từ báo tài chính Australian Financial Review (AFR) cho biết, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull có tên trong Hồ sơ Panama với tư cách cựu Giám đốc một công ty ở quần đảo Virgin thuộc Anh, chuyên khai thác vàng ở Siberia. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy ông Turnbull có hoạt động trái pháp luật. Người phát ngôn của Thủ tướng Turnbull hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin vừa được AFR tiết lộ.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull

* Bộ trưởng giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 12-5 cho biết, các mảnh vỡ được tìm thấy ở Nam Phi và đảo Rodrigues của nước Cộng hòa Mauritius, chính là các bộ phận của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia.

Nhóm chuyên gia quốc tế tại Australia đã hoàn tất quá trình kiểm tra hai mảnh vỡ: một từ nắp động cơ có in logo Rolls Royce, tìm thấy ở Nam Phi và một từ cabin máy bay, tìm thấy ở đảo Rodrigues.

Dựa vào kết quả thu được, nhóm điều tra ICAO Annex 13 Safety của Malaysia kết luận, các mảnh vỡ này đều có các ký hiệu và đặc điểm phù hợp với chiếc máy bay Boeing 777 bị mất tích.

* Ba quả bom xe phát nổ tại Baghdad làm ít nhất 94 người chết. Ngày 11-5 trở thành ngày đẫm máu nhất tại thủ đô Iraq trong năm nay, IS nhận trách nhiệm cả 3 vụ tấn công này.

Sự việc xảy ra khi chính quyền Iraq vẫn đang bế tắc trong cuộc khủng hoảng chính trị mà một số người cảnh báo có thể khiến cuộc chiến diệt trừ khủng bố khó khăn hơn.

Trong số ba vụ đánh bom xe, vụ tấn công tàn bạo nhất xảy ra tại một khu chợ của cộng đồng người Hồi giáo Shiite.

Người dân Iraq tụ tập quanh khu vực hiện trường đánh bom xe ở Sadr City, khu vực của người Shiite ở phía bắc thủ đô Baghdad ngày 11-5-2016.