Audio 12-4-2017: Bắt chủ phòng khám đông y buôn bán cây, quả thuốc phiện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt chủ phòng khám đông y buôn bán cây, quả thuốc phiện; Người đàn ông đang ngồi hóng mát bị truy sát tới chết; Bắt quả tang đối tượng người dân tộc vận chuyển 9 bánh heroin; Nổ lớn rung chuyển trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ; Phiến quân Philippines tấn công đảo du lịch, 9 người chết…  

Bản tin phát thanh ngày 12-4-2017

*Sáng 11-4, Công an thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp đối tượng Triệu Quốc Thanh (SN 1981, chủ phòng khám chẩn trị y học cổ truyền Linh Thanh Đường) về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép cây, quả thuốc phiện.

Tang vật thu giữ gồm: 1 túi thân, quả cây anh túc (thuốc phiện) với trọng lượng 1,2kg và gần 10 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận số cây, quả thuốc phiện trên do Thanh đi Sa Pa mua về bán cho những ai có nhu cầu sử dụng. Vụ việc hiện đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cây và quả thuốc phiện được chủ phòng khám đông y tàng trữ tại phòng khám 

*Chiều 11-4, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông làm ông Lê Văn Sự (50 tuổi, tạm trú huyện Củ Chi) tử vong.

Trước đó, ngày 10-4, ông Sự và anh Phạm Quốc Khương (28 tuổi, tạm trú huyện Củ Chi) đang ngồi hóng mát trước dãy phòng trọ thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên hơn 10 người đi xe máy mang theo hung khí gậy gộc truy đuổi.

Ông Sự trong lúc bỏ chạy bị vấp ngã nên nhóm thanh niên lao vào chém tới tấp. Khi nạn nhân gục xuống, nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ông Sự được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Dãy nhà trọ, nơi ông Sự ngồi hóng mát thì bị chém tử vong

*Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (12-4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác; trong cơn giông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1-2. 

Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và giông; trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ.

*Ngày 11-4, tại đường tỉnh lộ 277, thuộc địa phận xã Phù Khê, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang đối tượng Khà A Chá (SN 1974, trú huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đang vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 9 bánh ma túy heroin, tổng trọng lượng là hơn 3kg.

Qua đấu tranh, khai thác, Khà A Chá khai nhận được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số heroin trên từ Mai Châu (Hòa Bình) đi Bắc Ninh tiêu thụ với số tiền công 45 triệu đồng.

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ

*Một số người đã bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra trong khuôn viên trụ sở cảnh sát ở thành phố Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp cho biết ít nhất 4 người đã bị thương, trong đó 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu nói với hãng CNN Turk rằng, vụ nổ xảy ra trong lúc sửa chữa một chiếc xe trong khuôn viên trụ sở cảnh sát trên, trong khi một nguồn tin cảnh sát nói với Reuters rằng, vụ nổ đã khiến một phần mái nhà sụp đổ. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ.

*Ít nhất 9 người, trong đó có 3 binh sĩ và 1 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng giữa quân chính phủ Philippines với các tay súng thuộc nhóm phiến quân Abu Sayyaf tại một hòn đảo du lịch của nước này vào ngày 11-4.

Giới chức quân sự Philippines cho biết, vụ đấu súng trên diễn ra vào buổi tối tại ngôi làng Napo thuộc thị trấn Inabanga, tỉnh Bohol, cách Thủ đô Manila khoảng 640km.

Nhận được tin phiến quân đi xuồng vào làng Napo, lực lượng quân đội và cảnh sát Philippines đã tổ chức vây ráp. Sau cuộc đấu súng, 5 đối tượng bị bắn chết, một số đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã thu hồi được 4 khẩu súng trường, 1 quả bom tự chế. 

Nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines

*Theo Reuters, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11-4 cảnh báo rằng nước này sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu như có bất kỳ dấu hiệu nào về sự gây hấn, khi một đội tàu tấn công của hải quân Mỹ tiến về vùng biển Tây Thái Bình Dương. 

Triều Tiên nói thêm rằng họ đã chuẩn bị mọi thứ để phản ứng trước bất kỳ sự gây hấn nào của Mỹ.