Audio 11-7-2015: Thông tin mới nhất về vụ giết 6 người man rợ ở Bình Phước

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Họp báo công bố thông tin chính thức vụ giết 6 người man rợ ở Bình Phước; Phát hiện trên 7.100 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm; Vụ sập giàn giáo tại TP.HCM: Thông tin chính thức về con số thương vong; Cháy lớn tại phân xưởng nhựa, thiệt hại nhiều tỉ đồng; Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 21 kẻ tình nghi tham gia IS; Mỹ: Giám đốc OPM từ chức sau khi hàng triệu dữ liệu bị đánh cắp…

Bản tin phát thanh ngày 11-7-2015

* 1h30 chiều 11-7 tại trụ sở công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, đã diễn ra buổi họp báo chính thức thông tin về kết quả điều tra vụ án giết 6 người xảy ra ở địa phương này vào rạng sáng 7-7. Chủ trì buổi họp báo là Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ngoài ra còn có Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, và các ban ngành tỉnh Bình Phước.

Audio 11-7-2015: Thông tin mới nhất về vụ giết 6 người man rợ ở Bình Phước ảnh 1Thượng tướng Lê Quý Vương trả lời câu hỏi của báo chí

Thượng tướng Lê Quý Vương thông tin, cho biết, vụ án xảy ra rạng sáng 7-7 giết hại 6 mạng người là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Gần 4 ngày điều tra, chiều 10-7 ban chuyên án đã bắt giữ hai nghi can Nguyễn Hoàng Dương (SN 1991, quê tỉnh An Giang, tạm trú huyện Hóc Môn) và Vũ Văn Tiến (SN 1991, ở huyện Hóc Môn). Đến nay 2 nghi phạm nói trên đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Dương khai báo là đối tượng lên chi tiết kế hoạch và trực tiếp thực hiện hành vi tội ác, còn Tiến có vai trò giúp sức tích cực. Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai, xác minh lời khai và mở rộng điều tra. 

* Theo thống kê của Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng của thành phố đã kiểm tra 57.666 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 

Qua kiểm tra, đã phát hiện 7.113 cơ sở vi phạm ATTP, ra quyết định xử phạt 1.771 cơ sở với số tiền hơn 8,8 tỷ đồng, thu giữ và tiêu hủy nhiều sản phẩm không bảo đảm ATTP. 
Cũng liên quan đến vấn đề này, Cục ATTP - Bộ Y tế vừa quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, tập trung kiểm tra tại 9 tỉnh, thành phố trọng điểm từ nay đến cuối năm 2015.

 

Ảnh minh họa

* Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Hồ Chí Minh đã chính thức thông tin về số người thương vong trong vụ sập giàn giáo xảy ra vào rạng sáng 10-7, tại công trình xây dựng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Đại tá Lê Tấn Bửu xác nhận, trong  vụ sập giàn giáo nói trên, đến nay xác định là có 2 người tử vong tại hiện trường; 1 người bị chôn vùi chưa tìm thấy và có 4 người bị thương tích ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau đang cấp cứu tại bệnh viện. Hiện lực lượng cứu hộ - cứu nạn và các cơ quan chức năng khác vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nốt người mất tích còn lại.

* Khoảng 6h sáng 11-7, đã xảy ra cháy tại phân xưởng nhựa của Công ty TNHH Minh Tiến (số 130 đường Đinh Tiên Hoàng, TP Quảng Ngãi). Ngọn lửa nhanh chóng lan kho xe tải, lốp cao su của ông Trần Ngọc Thắng ở sát bên cạnh. Trong tích tắc, ngọn lửa bao trùm toàn bộ 2 kho, xưởng này. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động hàng trăm chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn, toàn bộ xưởng sản xuất nhựa bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 xe tải cùng 1 xe máy trong kho bị cháy, thiệt hại nặng... Ngọn lửa còn bén sang trạm biến áp kế bên khiến khu vực này mất điện. Đến 7h30 phút cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế. Tổng thiệt hại vụ cháy ước tính khoảng 3 tỉ đồng.

 

Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi khống chế, dập tắt ngọn lửa 


* Ngày 10-7, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 21 nghi can, được cho là thành viên của Tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS), gây ra hàng loạt cuộc tấn công tại Istanbul và thị trấn Kocaeli cũng như các địa điểm gần biên giới Syria.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, 3 trong số những người bị bắt là người nước ngoài, đã bị cáo buộc lên kế hoạch vượt biên qua Syria để tham gia vào IS trước đó.

Trong bối cảnh mối hiểm họa từ IS ngày càng gia tăng, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chỉ trích vì không có biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn dòng chảy các chiến binh nước ngoài băng qua biên giới vào Syria, tuy nhiên chính phủ nước này đã bác bỏ những lời chỉ trích “vô căn cứ” trên.

Một kẻ bị tình nghi (giữa) bị bắt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

* Giám đốc Cơ quan Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) Katherine Archuleta đã từ chức sau khi xảy ra vụ việc các tin tặc ăn cắp số lượng lớn cơ sở dữ liệu của chính phủ khiến hàng triệu thông tin cá nhân của các nhân viên và nhà thầu liên bang bị mất.

Trong một thông cáo, bà Archuleta nói: “Tôi nói với ngài Tổng thống rằng tôi tin đây là điều tốt nhất cho bản thân mình là bước sang một bên nhường chỗ cho lãnh đạo mới, giúp cơ quan vượt qua các thách thức hiện nay”. 

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama đã “chấp thuận đơn từ chức của bà Katherine Archuleta và cám ơn sự phục vụ của bà trong nhiều năm qua”.

Giám đốc Cơ quan Quản lý Nhân sự Mỹ Katherine Archuleta

* Theo Đài BBC, phát biểu trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 9-7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Thủy quân Lục chiến Joseph Dunford nói rằng những hành động của Nga trong thời gian qua là "đáng báo động."

Tướng Dunford nhấn mạnh: “Nếu nói nước nào là mối đe dọa cho sự sống còn của Mỹ, tôi phải nói đó là Nga". Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã xuống cấp nghiêm trọng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine hồi năm ngoái. Cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai ở Đông Ukraine cũng khiến Mỹ phải đáp trả bằng hàng loạt lệnh trừng phạt.