Audio 11-6-2015: Cháy nhà, 5 người chết và vụ tai nạn liên hoàn do chồng cãi nhau với vợ

ANTĐ - Sáng nay, gần 80.000 học sinh Hà Nội bắt đầu dự thi vào lớp 10; Ánh Viên lần thứ 3 so tài cùng Tao Li; Cãi nhau với vợ, gây tai nạn liên hoàn; Cháy nhà 3 tầng trong đêm, 5 người tử vong; Hàng loạt quan chức hàng đầu Ba Lan từ chức vì bê bối nghe lén; Mỹ: Trung Quốc sẽ tiếp tục xây đảo phi pháp ở Biển Đông; Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ phải sơ tán vì bị dọa đánh bom….

Bản tin phát thanh ngày 11-6

*Sáng nay, gần 80.000 học sinh của Hà Nội bắt đầu làm bài thi tuyển sinh vào lớp 10. Các thí sinh sẽ thi hai môn Ngữ văn (buổi sáng) và môn Toán (buổi chiều). Thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút, theo hình thức thi tự luận.  

Audio 11-6-2015: Cháy nhà, 5 người chết và vụ tai nạn liên hoàn do chồng cãi nhau với vợ ảnh 1Sáng nay (11-6), gần 80.000 học sinh của Hà Nội bắt đầu làm bài thi tuyển sinh vào lớp 10

Theo thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tổng số phòng thi là 3.350 phòng tại 160 điểm trường. Để phục vụ kỳ thi, 11.000 giáo viên, công an, nhân viên y tế… được huy động.  Sở cũng thành lập 20 đoàn kiểm tra, thanh tra lưu động, đảm bảo quy trình thi và việc thực hiện quy chế thi diễn ra nghiêm túc. Ngày hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm học 2015-2016 cho gần 78.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn.

*Hôm nay 11-6, ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi, Nguyễn Thị Ánh Viên, VĐV đạt 7HCV, 1HCB, 1HCĐ của Việt Nam sẽ lần thứ 3 tại SEA Games 28 so tài với nữ kình ngư số 1 Đông Nam Á cự ly ngắn - Tao Li (Singapore).

Audio 11-6-2015: Cháy nhà, 5 người chết và vụ tai nạn liên hoàn do chồng cãi nhau với vợ ảnh 2Ánh Viên (bên phải) và Tao Li

Tao Li người gốc Trung Quốc, nhập tịch Singapore từ năm 2005 và trở thành tay bơi đẳng cấp châu Á với 2HCV ASIAD. Tại SEA Games 2011 tại Indonesia, nữ kình ngư sinh năm 1990 này đoạt tới 7HCV, trở thành tay bơi xuất sắc nhất lịch sử SEA Games thời điểm đó. Bước sang SEA Games 28 này, với tư cách VĐV chủ nhà, Tao Li đăng ký 4 nội dung thi đấu (50m bướm, 100m ngửa, 100m bướm, 4x100m tiếp sức), đã thi đấu 3 nội dung và đều đoạt HCV, trong đó phá 2 kỷ lục. Nội dung còn lại Tao Li sẽ thi đấu là 100m bướm, cùng với Ánh Viên vào ngày hôm nay.

*Khoảng 23h20 đêm 9-6, tại khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Tây Hồ, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Vào thời điểm trên, một chiếc xe ô tô đi với tốc độ lớn, đâm văng 3 xe máy, 1 chiếc taxi đang lưu thông trên đường, khiến nhiều người bị thương. Tuy nhiên tài xế vẫn thản nhiên lái xe bỏ đi. Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã tỏ thái độ bất bình đã phối hợp cùng lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đây kịp thời khống chế lái xe. Khi bị khống chế, người đàn ông lái xe vẫn ngồi lỳ trong ô tô, lớn tiếng đổ lỗi cho người phụ nữ ngồi cạnh. Tại CAP Thụy Khuê, lái xe khai nhận do cãi nhau với vợ, không làm chủ được cơn nóng giận đã tăng ga gây tai nạn trên.

Audio 11-6-2015: Cháy nhà, 5 người chết và vụ tai nạn liên hoàn do chồng cãi nhau với vợ ảnh 3Ngôi nhà xảy ra cháy khiến 5 người tử vong

*Khoảng 0h ngày 11-6 tại ngôi nhà 3 tầng nằm sâu trong ngõ 190 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 10 người. Khi phát hiện ra hỏa hoạn, 5 người ở tầng 2 đã kịp chạy thoát. 5 người còn lại ở tầng 3 gồm 2 cụ già, 1 cháu nhỏ và cặp vợ chồng trẻ bị kẹt lại trong ngôi nhà cháy và tử vong. Gần một giờ sau, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, căn nhà cháy đen từ dưới lên trên. Nhiều tài sản trong  nhà bị cháy rụi. Đến 7h cùng ngày, thi thể các nạn nhân được cơ quan chức năng đưa ra ngoài và chuyển đi bằng xe cứu thương.

*Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz ngày 10-6 công bố 3 bộ trưởng và phát ngôn viên quốc hội Ba Lan đã nộp đơn từ chức trước xì-căng-đan băng ghi âm bí mật của một tờ báo trong nước. Thủ tướng Kopacz cho biết 3 bộ trưởng quyết định từ chức là bộ trưởng Y tế, bộ trưởng Tài chính và bộ trưởng Thể thao bên cạnh sự từ chức của phát ngôn viên quốc hội Radoslaw Sikorski cũng như một cố vấn cấp cao của Thủ tướng và một điều phối viên đặc biệt.

Các đoạn băng ghi âm bí mật về nội dung mà các quan chức trên đã trao đổi tại 1 nhà hàng về các thỏa thuận cá nhân và sự thăng tiến trong năm 2013 và 2014.

Audio 11-6-2015: Cháy nhà, 5 người chết và vụ tai nạn liên hoàn do chồng cãi nhau với vợ ảnh 4
Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz

­­

*Một báo cáo an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định, Trung Quốc sẽ tiếp tục xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. “Bắc Kinh sẽ tiếp tục bồi đắp đảo ở Biển Đông. Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng như cải tạo đảo, xây dựng đường băng và ngọn hải đăng là những dấu hiệu cho thấy sự hiện diện lâu dài hơn”, báo cáo nội bộ của Hội đồng Cố vấn an ninh nước ngoài (OSAC) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.  Theo nhận định của OSAC, khó có khả năng xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc và các quốc gia có tranh chấp tại Biển Đông. Mặc dù vậy, OSAC cảnh báo, những nguy cơ ở mức độ thấp hơn có thể dẫn đến xung đột hoặc sự cố về mặt quân sự.

*Một phần khu vực Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đã phải tạm ngừng hoạt động hôm 9-6 (giờ địa phương) sau khi nhà chức trách nhận được một loạt cuộc gọi đe dọa có bom.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, Sở cảnh sát Washington D.C đã nhận được cuộc gọi đe dọa bom nhắm vào phòng họp báo vào lúc 13h53. Nhân viên Cơ quan Mật vụ đã dò tìm bom và kiểm tra khắp phòng họp trước khi cuộc họp báo được nối lại sau đó 30 phút.  Trước đó vài giờ, cảnh sát tại tòa nhà Quốc hội Mỹ cũng nhận được đe dọa tương tự khiến phiên điều trần của Cục An ninh Giao thông vận tải (TSA), cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh tại các sân bay, trước Thượng viện Mỹ bị gián đoạn.