Audio 11-3-2018: Đứt cáp thang máy tự chế, nữ công nhân chết thảm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đứt cáp thang máy tự chế, nữ công nhân tử vong; Giải cứu 2 cháu bé bị bắt cóc đòi tiền chuộc 50 nghìn USD; Tạm giam chủ hụi tuyên bố vỡ nợ 6 tỷ đồng; NATO chính thức đưa Ukraine vào danh sách muốn gia nhập liên minh...

Bản tin phát thanh ngày 11-3-2018.

*Ngày 10-3, tại xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến bà Hồ Thị Thu (57 tuổi) là công nhân của một nhà máy xay xát tọa lạc xã Long Khánh B tử vong.

Theo kết quả xác minh ban đầu, bà Thu tham gia phụ trách dây chuyền bồn lò sấy lúa của nhà máy xay xát. Trong lúc bà Thu di chuyển bằng thang máy lên cao để làm việc thì bất ngờ cáp thang máy bị đứt khiến bà Thu bị rơi xuống đất, tử vong. Thang máy xảy ra tai nạn là do chủ nhà máy tự chế, có độ cao khoảng 9 m, di chuyển bằng hệ thống dây cáp để công nhân lên xuống thăm bồn sấy lúa.

Đứt cáp thang máy tự chế, nữ công nhân tử vong.

*Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa giải cứu thành công 2 cháu bé bị bắt cóc đòi số tiền chuộc lên đến 50 nghìn USD. Theo thông tin ban đầu, chiều 7-3, không thấy 2 con gái 7 tuổi và 5 tuổi đi học về, anh Trần Hoàng (trú tại quận 11 - TP.HCM) đã đi tìm kiếm, nhưng suốt 2 ngày vẫn không thấy 2 cháu đâu nên anh Hoàng tới Công an quận 11 trình báo. Đến sáng 9-3, gia đình anh Hoàng nhận được tin nhắn kèm theo một đoạn clip ghi lại hình các cháu. Các đối tượng yêu cầu gia đình đưa là 50 nghìn USD để chuộc các cháu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CATP Hồ Chí Minh nhanh chóng giải cứu thành công 2 cháu bé bị nhốt trong một nhà trọ tại TP.HCM, và hiện đang điều tra làm rõ các nghi can bắt cóc 2 cháu.

*Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Thị Mỹ Trang (50 tuổi), trú ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, năm 2002, bà Trang bắt đầu làm chủ hụi. Đến tháng 10-2017, bà Trang tuyên bố vỡ hụi với số tiền hơn 6 tỉ đồng. Qua điều tra, Công an phát hiện Trang đã dùng thủ đoạn gian dối như kê tên giả vào danh sách hụi viên và tự ý hốt hụi một số lần khui để chiếm đoạt số tiền gần 600 triệu đồng của các hụi viên tham gia 24 dây hụi mùa và hụi tháng chưa mãn. Ngoài ra, qua đối chiếu Trang còn nợ các hụi viên tham gia các dây hụi ngày, hụi mùa và hụi  tháng với số tiền gần 6,4 tỉ đồng.

Chủ hụi Dương Thị Mỹ Trang bị bắt giữ.

*Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân cái chết của nữ giáo viên, 43 tuổi.

Chiều 10-3, một người đàn ông bất ngờ nhìn thấy thi thể một phụ nữ trong bụi rậm, nằm ở đường Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân). Công an xác định, nạn nhân là giáo viên dạy ngoại ngữ tại TP.HCM. Nạn nhân có triệu chứng mắc bệnh trầm cảm và nhiều lần có ý định tự vẫn. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

*Ngày 10-3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trao cho Ukraine quy chế quốc gia có nguyện vọng gia nhập nhập liên minh, tức chính thức công nhận ý nguyện của Kiev để trở thành thành viên đầy đủ của khối này. Trở thành thành viên NATO được xác định là một mục tiêu ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chính quyền Kiev hiện nay. Tuy nhiên, giới chuyên gia lại nhận định, mục tiêu này khó đạt được trong vòng 20 năm tới.

*Lực lượng Hải quân Libya vừa giải cứu 252 người di cư đang tìm đường đến châu Âu, trong hai hoạt động cứu nạn riêng rẽ ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.

Người di cư được giải cứu.

Ở vụ thứ nhất, lực lượng Hải quân đã cứu được 140 người; trong đó có 14 phụ nữ và bốn trẻ em, sau khi xác định được vị trí một tàu chở người di cư đang lênh đênh trên biển, cách Zawiya 30km. Ở vụ thứ hai, lực lượng hải quân đã cứu được 112 người, bao gồm 30 phụ nữ và ba trẻ em, tại khu vực ngoài khơi cách Garabulli 50km.

Hoạt động cứu hộ đã được tiến hành trong tình trạng các tàu, thuyền của những người di cư đã bị hư hỏng động cơ và đang trôi dạt trên biển.