Audio 11-12-2015: 9 nữ công nhân tại TP.HCM bị kẻ "biến thái" đâm kim tiêm vào ngực

ANTĐ - Hàng loạt nữ công nhân bị đâm kim tiêm vào ngực; Khởi tố 7 bị can trong vụ án cố ý gây thương tích cho 2 luật sư; Bắt giữ đối tượng “ngáo đá” mở bình gas đốt phòng chị dâu; Dùng gậy đánh chết người chỉ vì…thấy ghét; Mỹ tiêu diệt "bộ trưởng tài chính" của IS; Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết không rút quân khỏi Iraq; Căng thẳng giữa Hungary và EU leo thang…

Bản tin phát thanh ngày 11-12.

*Sáng nay 11-12, Công an phường Tân Phú, quận 9, TPHCM xác nhận đã tiếp nhận thông tin, ghi lời khai 2 trong số 9 bị hại là các nữ công nhân làm việc tại công ty N., Khu Công nghệ cao TPHCM (quận 9, TPHCM), đã bị kẻ “biến thái” sờ vào ngực. Các nữ công nhân hốt hoảng bỏ chạy và khi kiểm tra thì phát hiện có vết máu ở ngực, do kim tiêm đâm. Các nữ công nhân này phải đi điều trị chống phơi nhiễm HIV. Theo thông tin từ Phòng Tổng vụ công ty N., tất cả số công nhân trên đều đã được công ty đưa đến bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để kiểm tra sức khoẻ, uống thuốc chống phơi nhiễm HIV. 

Audio 11-12-2015: 9 nữ công nhân tại TP.HCM bị kẻ "biến thái" đâm kim tiêm vào ngực ảnh 1

Hàng loạt nữ công nhân phải điều trị chống phơi nhiễm HIV (ảnh minh họa)

*Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ án cố ý gây thương tích cho 2 luật sư xảy ra tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vào ngày 3-11 vừa qua. Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố 7 bị can cùng trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

*Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiền, SN 1971, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, khoảng 13h30 phút ngày 2-12, Nguyễn Văn Hiền sau khi sử dụng ma túy đá dẫn đến ảo giác đã dùng bật lửa đốt quần áo, giày dép của mình. Sau đó người nhà phát hiện và kịp thời dập lửa, ngăn chặn hành vi của Hiền. Khoảng 20 phút sau, Hiền tiếp tục vào mở van gas trong phòng chị Phương, chị dâu Hiền, rồi cầm bật lửa đốt cháy một số tài sản của chị Phương. Hành vi của Hiền đã bị Công an phường Phúc Tân khống chế, bắt giữ.

Audio 11-12-2015: 9 nữ công nhân tại TP.HCM bị kẻ "biến thái" đâm kim tiêm vào ngực ảnh 2

Đối tượng Hiền sau khi sử dụng ma túy đá đã châm lửa đốt phòng chị dâu

*Sáng ngày 11-12, TAND tỉnh Đắk Nông cho biết, vào ngày 10-12, tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự xét xử lưu động sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1975), trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song về tội giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, do thấy ông chủ mỏ đá nơi mình đang làm việc có mâu thuẫn thường xuyên với người đàn ông tên  Đặng Văn Lân (SN 1956) trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil. Thấy ghét người này nên ngày 17-4-2015, Nghĩa dùng cây cà phê đánh nhiều nhát vào đầu ông Lân khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và chết trên đường đi cấp cứu. 

*Mỹ đã xác nhận, kẻ phụ trách tài chính của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Saleh vừa thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về liên quân quốc tế chống IS cho biết, Abu Saleh đã thiệt mạng cùng 2 tên khủng bố khác trong một trận không kích của liên quân nhằm tiêu diệt các cơ sở hạ tầng tài chính của IS. 3 kẻ khủng bố trên đã bị tiêu diệt vào cuối tháng 11 ở ngoại ô thành phố Tal Afar, Iraq.

Audio 11-12-2015: 9 nữ công nhân tại TP.HCM bị kẻ "biến thái" đâm kim tiêm vào ngực ảnh 3

Mỹ đã tiêu diệt Abu Saleh trong đợt không kích cuối tháng 11

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa khẳng định rằng, quân đội của họ sẽ không rút khỏi Iraq, dù trước đó chính quyền Baghdad đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và cáo buộc Ankara đưa quân vào lãnh thổ của họ mà không hề được cho phép. Mối quan hệ giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi nghiêm trọng kể từ sau động thái điều quân “không phép” nói trên. Thậm chí, Iraq đã triệu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tới để yêu cầu Ankara rút ngay lập tức hàng trăm binh lính vừa được triển khai gần đây ở khu vực bắc Iraq, sát với thành phố Mosul đang do lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát.

Audio 11-12-2015: 9 nữ công nhân tại TP.HCM bị kẻ "biến thái" đâm kim tiêm vào ngực ảnh 4

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa khẳng định rằng, quân đội của họ sẽ không rút khỏi Iraq

*Ngày 10-12, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo chính thức khởi kiện Hungary liên quan tới việc quốc gia này ban hành luật hạn chế người tị nạn khiếu nại sau khi hồ sơ xin tị nạn đã bị từ chối. Hunggary lập tức gọi đây là "hành động trả đũa mang động cơ chính trị" sau khi Hungary hồi tuần trước nộp đơn kiện Liên minh châu Âu (EU) liên quan tới kế hoạch áp dụng hạn ngạch phân bổ người nhập cư giữa 28 quốc gia thành viên. Luật mới của Hungary yêu cầu người xin tị nạn bị từ chối phải rời khỏi lãnh thổ Hungary ngay cả khi thời hạn khiếu nại vẫn còn hoặc trước khi đơn khiếu nại được xem xét. EC cho rằng luật mới của Hungary "không phù hợp" với các quy định của EU.