[Audio 10-6-2019] Miền Bắc nắng nóng kéo dài đến hết ngày 13-6

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến ngày 13-6; Cục CSGT đề xuất siết chặt quy định sang tên đổi chủ khi mua, bán xe; Mâu thuẫn trong mua bán, thuê người xông vào nhà đánh một phụ nữ chấn thương sọ não; Không có chuyện dừng thu phí trạm BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ ngày 10-6; Cháy chung cư tại London, Anh; Các nghị sĩ đảng Dân chủ chỉ trích Tổng thống Donald Trump 'gây chiến' với đồng minh Mexico…

* Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến ngày 13-6

Hôm nay, vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam khiến nền nhiệt miền Bắc tăng nhanh, trời nắng sớm. Tại Hà Nội, lúc 7h nhiệt độ đã lên 30, sau một tiếng tăng lên hơn một độ, đến 13h nội đô xấp xỉ 38, khả năng cao nhất ngày lên 39 - ngưỡng nắng nóng gay gắt.

Hầu khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay cũng nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13h tại Tương Dương, Đô Lương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) là 38; Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An) tới 39. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cách mặt đất hai mét, thực tế ngoài trời cao hơn 2-4 độ C.

Nắng nóng kéo dài xuất hiện tại miền Bắc

Dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến hết thứ năm 13-6. Sau đó, rãnh mây giông ở phía bắc di chuyển xuống gây mưa rào và giông nhiều nơi, vùng núi và trung du từ thứ sáu 14-6 đến hết tuần có mưa to và giông mạnh.

* Cục CSGT đề xuất siết chặt quy định sang tên đổi chủ khi mua, bán xe

Ngày 10-6, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị đang nghiên cứu để đề xuất hoàn thiện quy định xử lý nghiêm các trường hợp mua bán xe, sang tên đổi chủ không nộp lại đăng ký.

Theo ông Dũng, hiện CSGT gặp nhiều khó khăn trong việc xử phạt "nguội" qua hình ảnh vì vướng vấn đề xác minh chủ phương tiện vi phạm. Nhiều trường hợp cảnh sát gửi giấy mời mấy lần không đến tay người vi phạm, do chủ phương tiện thay đổi liên tục trong quá trình mua, bán xe song không nộp lại đăng ký.

Để giải quyết tình trạng trên, Trung tướng Dũng cho rằng, "khi mua bán xe, chậm nhất trong 7 ngày, người bán phải trả lại giấy đăng ký, người mua bắt buộc phải làm lại theo đúng tên của mình; còn trường hợp không nộp lại sẽ bị cảnh sát xử phạt hành vi không đăng ký xe theo quy định".

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an)

* Mâu thuẫn trong mua bán, thuê người xông vào nhà đánh một phụ nữ chấn thương sọ não

Cơ quan CSĐT - CAH Thăng Bình, Quảng Nam, hiện đang điều tra vụ cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bà Trương Thị Thoa (50 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình).

Trước đó khoảng 14h ngày 3-6, trong lúc đang nhặt rau ở nhà thì bà Thoa bị một nhóm 4 người đàn ông xông vào nhà đòi nợ tiền mua vật liệu xây dựng. Bà Thoa nói đã thanh toán hết và có giấy biên nhận  nhưng bất ngờ bị nhóm người này đánh tới tấp rồi bỏ đi. Hậu quả khiến bà Thoa bị chấn thương sọ não kín.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

* Không có chuyện dừng thu phí trạm BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ ngày 10-6

Ngày 10-6, ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ xác nhận, không có chuyện dừng thu phí trạm BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ bởi Công ty đã lắp đặt xong hệ thống sao lưu dữ liệu thu phí của Tổng cục Đường bộ (yêu cầu xong trước ngày 10-6-2019).

Theo ông Oánh, sau khi có sự thỏa thuận của Tổng cục Đường bộ về việc nâng cấp bổ sung hệ thống lưu trữ, Công ty đã tích cực triển khai, đến ngày 30-5 vừa qua đã lắp đặt xong hệ thống lưu trữ bổ sung để đáp ứng theo quy định.

* Các nghị sĩ đảng Dân chủ chỉ trích Tổng thống Donald Trump 'gây chiến' với đồng minh Mexico

Các nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ ngày 9-6 đã chỉ trích kế sách của Tổng thống Donald Trump dọa áp đặt thuế đối với hàng hóa Mexico nhằm đạt được nhượng bộ trong vấn đề nhập cư, cho rằng ông chủ Nhà Trắng đang gây phương hại tới các mối quan hệ với quốc gia đồng minh và cũng là đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders. Ảnh: THX/TTXVN

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders - ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, chỉ trích việc Tổng thống Trump luôn "gây chiến" bằng lời nói với các nước đồng minh của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh nước Mỹ cần một mối quan hệ tốt đẹp với Mexico và không nên đối đầu với nước láng giềng phía Nam này.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện - nghị sĩ Dân chủ Nancy Pelosi, ra tuyên bố nói rằng ông Trump đã "làm suy yếu vai trò lãnh đạo vượt trội của Mỹ trên thế giới" bằng cách đe dọa áp thuế với Mexico.

* Cháy chung cư tại London, Anh

Ngày 9-6, một đám cháy lớn đã bùng lên tại một chung cư ở phía Đông thủ đô London của nước Anh. Tuy nhiên, không có ai bị thương trong vụ việc này và người dân ngụ tại tòa nhà đã được sơ tán kịp thời.

Hiện đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên nhiều nhóm cứu thương vẫn có mặt tại hiện trường. Trước đó, lực lượng cứu hỏa đã triển khai khoảng 100 nhân viên tới dập lửa.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lửa đã cháy từ tầng trệt tới tầng 6 của tòa nhà. Hiện chưa rõ nguyên nhân của đám cháy.

Cách đây gần 2 năm, một chung cư cao tầng có tên Grenfell ở phía Tây London đã bốc cháy dữ dội vào lúc nửa đêm, khiến 71 người thiệt mạng. Đây cũng là vụ cháy gây thiệt hại nặng nề nhất về người tại Anh kể từ sau Thế chiến thứ 2.