Audio 10-3-2018: Châu Việt Cường vẫn chưa nhớ hết việc "trừ tà" bằng tỏi cho nạn nhân

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Châu Việt Cường vẫn chưa nhớ hết việc “trừ tà” bằng tỏi cho nạn nhân; Lái xe đầu tiên dừng ôtô quá 5 phút tại trạm BOT bị phạt; Đối tượng cướp hại đời bé gái ở miền Tây lĩnh án tử hình; Nga ủng hộ tiếp tục đối thoại với Mỹ về ổn định chiến lược...

Bản tin phát thanh ngày 10-3-2018.

*Tối 9-3, Châu Việt Cường (tức Nguyễn Việt Cường, SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) đã xuất viện và bị đưa vào nhà tạm giữ của Công an quận Ba Đình, Hà Nội. Theo điều tra viên công an quận Ba Đình, hiện sức khỏe của Châu Việt Cường đã dần ổn định, đủ đáp ứng yêu cầu để cơ quan điều tra thực hiện tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Bước đầu, CQĐT công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi vô ý làm chết người đối với Châu Việt Cường. Ngoài ra, Cường còn bị khởi tố điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy cùng với Phạm Đức Thế. Một điều tra viên cho hay Cường đã biết sợ, hối hận, khai báo thành khẩn, song vẫn chưa nhớ hết toàn bộ diễn biến lúc… “trừ tà” bằng tỏi cho nạn nhân.

Châu Việt Cường (tức Nguyệt Việt Cường)

*Ngày 9-3, TAND tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Văn Đặng (37 tuổi) tử hình về hai tội “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khuya 16-9-2017, Đặng cắt khung cửa sổ, đột nhập vào ngôi nhà ở phường 3, TP Vĩnh Long, tìm tài sản để trộm. Đối tượng khống chế bé gái 9 tuổi đang ngủ cùng em gái, buộc chỉ nơi cất giấu tài sản. Bé gái sợ hãi lấy nữ trang, máy tính xách tay, điện thoại của mẹ đưa cho Đặng. Nhưng trước khi tẩu thoát, đối tượng đã khống chế, cưỡng bức bé gái.

*Chiều 9-3, Nguyễn Minh Hùng (38 tuổi, quê Khánh Hòa) lái ôtô con hướng tỉnh An Giang về trạm thu phí BOT T2 trên quốc lộ 91. Do bất bình trong việc mua vé, lái xe  không đồng ý và đậu ôtô tại đây.

Gần một giờ sau, Cảnh sát giao thông, Công an quận Thốt Nốt (Cần Thơ) đến lập biên bản xử phạt lái xe này 150 nghìn đồng về lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh của biển báo dừng xe quá 5 phút”.

Đây là trường hợp bị xử phạt đầu tiên sau khi Tổng Cục đường bộ Việt Nam yêu cầu lắp biển cấm dừng xe quá 5 phút tại các trạm thu phí BOT trên toàn quốc hồi tháng 1.

Lái xe đầu tiên bị phạt do dừng đỗ 5 phát tại trạm BOT.

*Chiều 9-3, Công an Gia Lâm, Hà Nội đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ dùng dao chém cô gái để cướp xe máy ở chân cầu Thanh Trì vào đêm 6-3. Các đối tượng bao gồm Nguyễn Văn Duy (25 tuổi), Nguyễn Văn Hoằng (21 tuổi), Nguyễn Văn Mừng (26 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (23 tuổi), cùng trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Cơ quan điều tra cho biết, khoảng 23h30 ngày 6-3, tại chân cầu Thanh Trì, nhóm đối tượng này dùng hung khí đe dọa, chém thương tích một cô gái, trú trên địa bàn huyện Gia Lâm, đang điều khiển xe máy hướng về huyện Gia Lâm, sau đó cướp xe máy của nạn nhân.

*Ngày 10-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang làm việc để không áp mức thuế mới với các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu từ đồng minh Australia dựa trên hình thức của một thỏa thuận an ninh song phương.

Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Malcolm Turnbull, Tổng thống Trump cho hay nhà lãnh đạo Australia "cam kết có một mối quan hệ quốc phòng và thương mại rất công bằng và đối ứng".

Tổng thống Mỹ Trump (phải) và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull trong 1 cuộc gặp. 

*Ngày 9-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga luôn ủng hộ tiếp tục đối thoại với Mỹ về ổn định chiến lược. Tất cả các cơ chế phối hợp hành động với Mỹ về thực thi START mới đều nằm trong chính hiệp ước này.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ông Konstantin Kosachev đánh giá Nga và Mỹ không phải là mối đe dọa lẫn nhau nhưng đang cùng đối mặt với nhiều mối đe dọa giống nhau trong thế giới hiện đại.