Audio 1-9-2017: Gây sự với chủ quán ăn, người đàn ông bị nhân viên chém tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Gây sự với chủ quán ăn, người đàn ông bị nhân viên chém tử vong; Khởi tố đối tượng hiếp dâm cụ bà 72 tuổi vào lúc nửa đêm; Người giúp việc ăn trộm gần 100 cây vàng, gia chủ không hay biết; Quân đội Nigeria tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao của Boko Haram; Đánh bom liều chết ở miền Đông Libya làm 5 binh sỹ thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 1-9-2017

*Ngày 31-8, Công an Bình Dương tạm giữ Trần Hữu Việt (31 tuổi, quê Bình Thuận) về hành vi Giết người.

Trước đó, tối 29-8, anh Nguyễn Thanh Tâm cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP Thủ Dầu Một.

Nhiều lần gọi nhân viên của quán mà không được, nên cả nhóm anh Tâm bực tức dẫn đến ẩu đả với chủ quán.

Thấy chủ quán bị đánh, Việt và một số thanh niên làm công tại quán đến bênh vực dẫn đến hỗn chiến. Bị xịt hơi cay vào mặt, Việt chạy vào bếp lấy dao đâm nhiều nhát vào ba người khách.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng anh Tâm đã tử vong. Còn Việt đã bỏ trốn xuống TP HCM, ngày 30-8 ra đầu thú. 

Nhân viên Trần Hữu Việt, nghi can đâm chết khách

*Ngày 1-9, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết, đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Trần Văn Quý (44 tuổi, trú xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp) về tội hiếp dâm.

Trước đó, đêm 16-6, Quý phát hiện bà H. 72 tuổi, là hàng xóm ở nhà một mình nên Quý qua nhà bà H. tắt cầu dao điện và chui vào giường của bà H.

Bị bà H. phát hiện Quý liền dùng tay bịt miệng khống chế bà H. rồi thực hiện hành đồi bại. Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, Quý ung dung bỏ về nhà.

Đến sáng hôm sau, bà H. đến cơ quan Công an trình báo, Quý bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi thú tính của mình.

*Ngày 31-8, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã khởi tố Cấn Văn Dũng (31 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (23 tuổi) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 2h ngày 24-8, sau chầu nhậu, Sơn và Dũng rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Đến xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất), hai người phát hiện một ôtô tải không có ai ở trong nhưng cắm chìa khóa, thùng xe chở lượng lớn gỗ thành phẩm.Thấy “dễ ăn”, Dũng nhảy lên lái và bảo Sơn về nhà ngủ.

Hai tiếng sau, Dũng đi đến trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang nhưng không còn tiền mua vé nên gọi điện thoại cho người bạn tên Hùng đến cứu trợ. Hùng lại rủ thêm Sơn. Ba người sau đó bị cảnh sát bắt khi đang tìm nơi tiêu thụ gỗ ở Bắc Giang.

Dũng và Sơn tại cơ quan điều tra

*Ngày 31-8, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt Phan Thị Hòa án 15 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 5-2015, Hòa được bà Đặng Thị Khanh thuê làm giúp việc. Phát hiện bà Khanh có két sắt đựng vàng để trong chiếc tủ gỗ lớn ở phòng ngủ, Hòa nảy sinh ý đồ chiếm đoạt.

Từ tháng 7-2015 đến tháng 7-2016, Hòa đã 13 lần thực hiện hành vi, lấy được 96 cây vàng hiệu SJC, rồi tung tin rằng trúng xổ số.Tại phiên tòa, Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

*Ngày 31-8, Người phát ngôn của quân đội Nigeria, ông Sani Usman cho biết nhiều phiến quân và một số chỉ huy cấp cao của Boko Haram đã bị tiêu diệt sau khi lực lượng pháo binh và không quân của chính phủ tấn công vào hang ổ của nhóm Hồi giáo cực đoan này ở khu vực Đông Bắc Niegeria. 

Ông Usman nhấn mạnh trong thời gian tới, quân đội Nigeria sẽ phối hợp với lực lượng an ninh địa phương tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các nơi ẩn náu của Boko Haram. 

Binh sỹ Nigeria trong chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram ở Damboa, bang Borno, đông bắc Nigeria 

*Ngày 31-8, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một trạm kiểm soát ở miền Đông Libya, khiến 3 binh sỹ thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.

Các nguồn tin địa phương cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã lái một chiếc ôtô chở bom đâm thẳng vào trạm kiểm soát tại khu vực Nawfiliya, cách thành phố Sirte gần 120 km về phía Đông, nơi nhiều binh sỹ thuộc quân đội và cảnh sát Libya đang làm nhiệm vụ.

Theo các nguồn tin trên, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là có dính líu đến vụ tấn công này.

*Ngày 31-8, quân đội Iraq đã tiêu diệt 68 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại tỉnh Anbar, gần biên giới với Syria. 

Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh các chiến dịch chung Iraq (JOC) cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã không kích 4 căn cứ của IS ở thị trấn al-Qaim, cách thủ đô Baghdad khoảng 480km về phía Tây Bắc. Trong đó, 2 vụ không kích đầu đã phá hủy 1 kho vũ khí cùng 1 địa điểm chế tạo bom xe tại khu vực Nahdha và tiêu diệt 45 phiến quân. 

Thắng lợi của các lực lượng Iraq một lần nữa là "cú đòn" giáng mạnh vào tàn quân IS tại đất nước này. 

Audio 31-8-2017: Bắt quả tang "hotgirl" miền Tây buôn thuốc lắc cùng người tình

 0  P.Hà
ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 30 người chết do bão Harvey; “Hotgirl” miền Tây và người tình Thái Lan buôn thuốc lắc; Xóa ổ bạc núp bóng "trò chơi điện tử" do người Trung Quốc quản lý; Thủ tướng Nhật Bản liên tiếp điện đàm với Tổng thống Mỹ về Triều Tiên; Nga muốn mở rộng thị phần trên thị trường vũ khí toàn cầu…

Bản tin phát thanh ngày 31-8-2017.

Audio 31-8-2017: Bắt quả tang "hotgirl" miền Tây buôn thuốc lắc cùng người tình

 0  P.Hà
ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 30 người chết do bão Harvey; “Hotgirl” miền Tây và người tình Thái Lan buôn thuốc lắc; Xóa ổ bạc núp bóng "trò chơi điện tử" do người Trung Quốc quản lý; Thủ tướng Nhật Bản liên tiếp điện đàm với Tổng thống Mỹ về Triều Tiên; Nga muốn mở rộng thị phần trên thị trường vũ khí toàn cầu…

Bản tin phát thanh ngày 31-8-2017.