Audio 1-3-2017: Rút dao đâm chết chú ruột vì mâu thuẫn khi say rượu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp nghi phạm say rượu đâm chết chú ruột; Phá két sắt của cậu ruột, trộm tiền đi chơi Valentine; Bắt đối tượng tàng trữ 22.000 viên ma túy tổng hợp; Iraq dồn ép IS ở Mosul, hàng nghìn dân thường sơ tán; Nổ kho vũ khí tại Serbia, hàng chục người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày  1-3-2017

* Ngày 28-2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã bắt khẩn cấp Huỳnh Hữu Danh (SN 1978, trú huyện Bình Tân, Vĩnh Long) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, ngày 27-2, ông Huỳnh Thanh Liêm (trú xã Tân Quới, huyện Bình Tân) đang ở nhà thì Hữu Danh (gọi ông Liêm bằng chú) đến gặp. Đôi bên lời qua tiếng lại một lúc thì Danh rút dao đâm nhiều nhát vào người ông Liêm.

Được người thân kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Riêng Danh sau khi gây án đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Được biết, trước đó mấy hôm, ông Liêm có nói Danh về việc thường xuyên nhậu nhẹt. Trước khi gây án, Danh cũng đã có rượu trong người.

Huỳnh Hữu Danh tại cơ quan điều tra

* Ngày 28-2, CAH Thanh Oai (Hà Nội) đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Xuân Mạnh (23 tuổi, ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 14-2 (ngày lễ Valentine), trong lúc đi chơi với bạn, do không có tiền để ăn tiêu nên Mạnh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Để bạn chờ ngoài ngõ, Mạnh dùng chiếc búa phá cửa ngách nhà cậu ruột rồi phá két sắt lấy trộm hơn 14 triệu đồng.

Đúng lúc này, ông ngoại Mạnh đi vào phát hiện sự việc nên đã quát mắng cháu. Người cậu sau đó trình báo cơ quan Công an.

* Ngày 28-2, CAH Điện Biên phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, phát hiện đối tượng Vàng A Thông (SN 1989, trú tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên) điều khiển xe máy BKS 27B1-232.36 có biểu hiện nghi vấn liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Thấy vậy, đối tượng Thông đã không chấp hành còn tăng ga bỏ chạy, song đã bị các lực lượng bao vây và khống chế. Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện có 110 gói ni lông màu xanh, bên trong chứa 22.000 viên ma túy tổng hợp. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thông khai nhận, mua số ma túy trên ở khu vực biên giới, đang trên đường mang về tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Đối tượng Vàng A Thông cùng với tang vật

* Ngày 28-2, tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà (Quảng Ninh), tổ công tác của Đồn Biên phòng Quảng Đức phối hợp với Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh phát hiện và bắt giữ xe ôtô tải BKS 99C-059.36 do Bế Văn Quý (SN1985, trú tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) điều khiển đang vận chuyển 170 lồng nhựa, bên trong chứa 12.000 con gà giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Bế Văn Quý khai nhận vận chuyển thuê số gà trên cho một đối tượng không rõ địa chỉ từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ, trong lúc đang vận chuyển đã bị bắt giữ.

* Ngày 28-2, Reuters cho biết, gần 1.000 dân thường, trong đó có nhiều người bị thương, đã tháo chạy khỏi thành trì cuối cùng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở tây Mosul, vượt qua sa mạc để tiếp cận các lực lượng an ninh Iraq.

Một tướng quân đội Iraq ước tính có khoảng 800 dân thường tới khu vực cơ quan Đối phó khủng bố kiểm soát trong sáng cùng ngày. Trẻ em và phụ nữ được phát đồ cứu trợ còn đàn ông phải trải qua các vòng kiểm tra để chắc chắn họ không phải phiến quân IS.

* Bộ Quốc phòng Serbia cho biết, ít nhất 1 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong 2 vụ nổ xảy ra tại một kho vũ khí của quân đội ở miền Trung Serbia ngày 28-2. 

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Serbia cho hay, vẫn còn 3 người mất tích, song không đề cập nguyên nhân gây ra 2 vụ nổ tại kho đạn ở thành phố Kragujevac. Những người bị thương là quân nhân hoặc nhân viên chính phủ.