Audio 1-3-2016: 8 người Hà Lan bị IS hành quyết vì âm mưu đào ngũ

ANTĐ -Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ TNGT làm 3 người chết ở Long Biên; Sắp xét xử đường dây bán dâm nghìn USD từ Nam ra Bắc; Điều tra vụ người đàn ông tự thiêu trong nhà nghỉ, khiến cháu bé 7 tuổi tử vong; IS hành quyết 8 tay súng người Hà Lan vì âm mưu đào ngũ; Khủng bố lên kế hoạch cho nổ tung máy bay ở Kenya; Vụ cướp thai nhi từ bụng mẹ gây chấn động tại Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 1-3.

*Tối 29-2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng Ban An toàn giao thông TP Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo quận ủy, UBND quận Long đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Trần Việt Tiến (64 tuổi) và bé Trần Gia Hân (6 tuổi), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên là 2 trong 3 nạn nhân thiệt mạng bởi vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại phố Ái Mộ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự thương tiếc trước sự mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, mong các gia đình sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau thương mất mát lớn này.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, thành phố đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, phối hợp với Công an quận Long Biên khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông một cách khách quan và tiến hành khởi tố, xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn theo đúng pháp luật.

*Viện KSND cấp cao tại Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Trần Đức Thùy Liên (31 tuổi) và Đoàn Thị Ngọc Minh (36 tuổi), cùng trú tại TP.HCM về tội danh “Môi giới mại dâm”.

Hai đối tượng Minh và Liên.

Theo cơ quan tố tụng, giữa tháng 5-2015, thông qua mối quan hệ xã hội, Tuấn (35 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) nhờ Liên tìm giúp 2 gái bán dâm đi TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để tiếp đối tác. Liên đã kết nối với Minh nhờ tìm gái bán dâm với giá 1.000USD/ngày và thỏa thuận sẽ trả công Minh 500USD công môi giới.

Đồng ý thỏa thuận, Minh đã tìm được 1 gái bán dâm 23 tuổi còn Liên tìm được 1 gái bán dâm 20 tuổi. Sau đó, Liên điện thoại thông báo cho Tuấn là đã tìm được gái bán dâm từng giành giải quán quân cuộc thi sắc đẹp và ra giá lần lượt từ 7.000USD - 14.000 USD/2 ngày.

Quá trình các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại TP.Hạ Long thì bị lực lượng Cục CSHS - Bộ Công an bắt quả tang.

*Vào rạng sáng nay (1-3), người dân sống gần nhà nghỉ An Phú Quý (số 15, khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) nghe thấy tiếng la hét phát ra từ một căn phòng tại tầng 2 của nhà nghỉ 4 tầng này.

Khi chạy đến kiểm tra, mọi người thấy một người đàn ông cầm can xăng dọa đốt trong căn phòng kể trên. Vào thời điểm đó, trong phòng còn có một bé gái.

Căn phòng tầng 2 nơi xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, công an thị trấn Nam Đàn và công an huyện Nam Đàn đã có mặt và phong tỏa hiện trường. Tuy nhiên lúc này, người đàn ông đã đổ xăng lên người mình và bé gái rồi châm lửa.

Mọi người phá cửa vào trong tìm cách dập lửa nhưng không kịp. Ngọn lửa đã thiêu chết người đàn ông cùng bé gái.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông  khoảng 37 tuổi, trú ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Cháu bé 7 tuổi. Người nhà nạn nhân xác nhận giữa mẹ cháu bé và đối tượng có mối quan hệ. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

*Ngày 29-2, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 8 thành viên người Hà Lan tại Syria do có âm mưu đào ngũ.

Căng thẳng tại Raqqa đã leo thang trong tháng qua giữa một bên là 75 phiến quân Hồi giáo người Hà Lan - trong đó có một số người gốc Maroc - với đặc vụ tình báo IS đến từ Iraq.

IS hành quyết các tay súng người Hà Lan

Giới lãnh đạo IS tại Raqqa đã cử một phái đoàn tới giải quyết tranh chấp này, song đã bị các phiến quân người Hà Lan giết hại để trả thù.

Ngoài ra, lực lượng IS tại Iraq cũng đã bắt giữ 3 phiến quân Hồi giáo người Hà Lan khác vì lý do tương tự, một trong số đó đã bị đánh tới chết trong quá trình thẩm vấn.

*Hôm 23-2, bồi thẩm đoàn thành phố Boulder (bang Colorado) của Mỹ đã buộc tội Dynel Lane (35 tuổi) sau khi người này tấn công một phụ nữ đang mang thai 7 tháng. Nạn nhân Michelle Wilkins (27 tuổi), kể lại ngày kinh hoàng, 18-3-2015 khi cô tới nhà của Lane ở thành phố Longmont theo một lời quảng cáo bán quần áo trẻ em.

Dụ được “con mồi” đến nhà, Lane liền đánh Wilkins ngất lịm, rồi rạch bụng nạn nhân để đoạt lấy thai nhi. Mặc dù chảy máu lênh láng và bị choáng trong căn hầm lạnh lẽo ở nhà của hung thủ nhưng Wilkins vẫn cố gắng gọi 911, hướng dẫn cảnh sát tới nơi cô bị tấn công. Billy Sawyer - một nhân viên cảnh sát Longmont cho biết, ông cùng đồng nghiệp, những người đầu tiên tiếp cận hiện trường đã rất sốc trước cảnh nạn nhân nằm thoi thóp trên vũng máu. Lúc đó, Wilkins chưa biết cô đã bị cướp mất đứa con chưa kịp chào đời.

*Theo Independent hôm 29-2, một nhóm 11 chiến binh đánh bom tự sát đang được đào tạo ở Somalia để thực hiện một vụ khủng bố máy bay ở Kenya vào tháng 3 này. Theo một bản ghi chép bí mật bị rò rỉ của cơ quan Quản lý sân bay Kenya (KAA), những chiến binh này thuộc nhóm al-Shabaab, chúng lên kế hoạch cho hàng loạt các vụ đánh bom tự sát tại sân bay Kenya.

Sau thông tin trên, an ninh đã được tăng cường tại các sân bay lớn. Bản ghi chép cho biết, những kẻ khủng bố định giả làm hành khách và đánh bom tự sát khi máy bay hạ cánh.

Hiện Kenya đã tăng mức độ đe dọa lên cảnh báo cao độ với các cơ quan an ninh  nhằm chuẩn bị tinh thần đối phó với bất cứ mối họa nào.