Audi, Mercedes lăm le soán ngôi BMW

ANTĐ -  BMW vừa công bố tiêu thụ được 158.953 xe trong tháng 10-2014, tăng 6% so với cùng kì năm 2013, nhờ nhu cầu tăng mạnh ở các thị trường quan trọng như châu Âu và Trung Quốc. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn chỉ bằng một nửa so với 2 hãng cạnh tranh là Mercedes và Audi.

Việc Mercedes và Audi đang đạt được thành công lớn nhờ những mẫu xe cao cấp giá rẻ chính là nguyên nhân dẫn đến việc 2 hãng xe này đang gần bắt kịp với BMW về mặt doanh số.

Audi, Mercedes lăm le soán ngôi BMW ảnh 1Audi và Mercedes đang theo sát BMW về doanh số bán hàng 

Hiện tại BMW vẫn đang là hãng dẫn đầu thị trường trong phân khúc xe cao cấp, tuy nhiên, mức tăng trưởng của hãng vẫn đang kém các đối thủ khác là Mercedes và Audi. Mercedes đã tiêu thụ được 150.742 chiếc trong tháng 10, tăng 13%, trong khi Audi cũng tiêu thụ được 146.250 chiếc, tăng 11% so với cùng kì năm 2013.

Vào thời điểm tháng 11 năm ngoái, hãng đứng thứ 2 - Audi  đang kém BMW 54.000 chiếc thì năm nay khoảng cách đã được thu hẹp lại chỉ còn 43.000 chiếc. Đến hết tháng 11, BMW đã tiêu thụ được 1,63 triệu xe, trong khi doanh số của Audi cũng đã là 1,59 triệu. Mercedes vẫn đang đứng thứ 3, với 1,49 triệu xe được bán thành công và thu hẹp khoảng cách với BMW xuống còn 147.000 chiếc.

“Trong khi Mercedes đang tăng cường hoặc hồi sinh các dòng xe của mình thì Audi cũng có kế hoạch tương tự vào năm sau. Thị trường xe cao cấp vẫn đang có nhu cầu vô cùng lớn và sự cạnh tranh chắc chắn sẽ rất khốc liệt trong năm 2015”, Stefan Bratzel, giám đốc trung tâm quản lí phương tiện Cologne có trụ sở tại Đức cho hay.