ASIAD hôm nay: Việt Nam ngóng 'vàng' từ cầu mây, điền kinh

ANTD.VN - Hai nội dung cầu mây nữ 4 người và 4x400m tiếp sức nữ điền kinh được kỳ vọng mang về huy chương vàng giúp đoàn Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu ASIAD 19.

Hôm nay 4-10, thể thao Việt Nam tranh tài 9 môn thi ADSIAD 19, trong đó tâm điểm là cầu mây, điền kinh và xe đạp.

Lúc 9h30 sáng nay, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết tranh huy chương vàng nội dung 4 người với Indonesia.

Cầu mây nữ 4 người (ảnh trên) và điền kinh 4x400m tiếp sức nữ kỳ vọng góp "vàng" cho đoàn Việt Nam.

Cầu mây nữ 4 người (ảnh trên) và điền kinh 4x400m tiếp sức nữ kỳ vọng góp "vàng" cho đoàn Việt Nam.

Trước đó, Việt Nam từng thắng đối thủ này ở vòng bảng với tỉ số 2-1, cũng ở gặp tại giải thế giới 2023- nơi Việt Nam vô địch.

Đây là nội dung nhận kỳ vọng lớn giúp cầu mây Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu huy chương vàng mà đoàn giao phó tại đại hội năm nay, đồng thời giải cơn khát "vàng" kéo dài từ ASIAD 2006.

Cũng trong sáng nay, Nguyễn Thị Thật - đương kim vô địch châu Á vừa giành suất dự Olympic 2024 sẽ thi chung kết xuất phát đồng hàng nữ sở trường.

Ban đầu, mục tiêu ban huấn luyện đề ra cho Thật là huy chương vàng. Tuy nhiên do chấn thương nên chỉ tiêu rút xuống còn "tranh chấp huy chương".

Tối cùng ngày, lúc 19h15, các cô gái Hoàng Thị Ánh Thục, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hà sẽ thi đấu chung kết nội dung 4x400m nữ.

Đây chính là nội dung đã mang về cho điền kinh Việt Nam chiếc huy chương vàng tại giải vô địch châu Á vừa qua.

Nếu thi đấu thành công, cầu mây, điền kinh sẽ giúp Việt Nam giành thêm huy chương vàng để hoàn thành chỉ tiêu từ 2-5 huy chương vàng đại hội, sau tấm huy chương vàng đầu tiên từ bắn súng.

Trong hôm nay, Việt Nam cũng tiếp tục thi đấu ở các môn: Bắn cung, Bóng chuyền, Cầu lông, Cờ tướng, Cờ vua, Điền kinh, Vật.

Với 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, đoàn Việt Nam tụt xuống vị trí 20 trên bảng tổng sắp.