Arập Xêút sẽ làm rõ nguyên nhân vụ sập cần cẩu ở Thánh địa Mecca

ANTĐ - Ngày 12-9, Quốc vương Arập Xêút Salman đã tới hiện trường vụ sập cần cẩu ở Thánh địa Mecca (xảy ra chiều 11-9) khiến 107 người chết và 238 người bị thương. 

Arập Xêút sẽ làm rõ nguyên nhân vụ sập cần cẩu ở Thánh địa Mecca ảnh 1Quốc vương Salman tại hiện trường vụ tai nạn

Quốc vương Salman cho biết: “Thánh địa Mecca và Madinah là những nơi quan trọng nhất đối với chúng tôi hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi cam kết sẽ triển khai cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân của vụ tai nạn và sẽ công bố để người dân biết sự thật”.

Sau đó, Quốc vương Salman đã tới thăm những người bị thương, trong đó có nhiều người hành hương ngoại quốc đến từ Iran, Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang được điều trị ở Bệnh viện Al Noor.

Ông cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình những nạn nhân thiệt mạng. Trước đó, nhà chức trách Arập Xêút xác định, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do giông tố bất thường gây ra. Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài ngày trước mùa hành hương Hajji của người Hồi giáo tới Thánh địa Mecca để cầu nguyện.