Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

(ANTĐ) - Hiện nay trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động.

Hồi 13h ngày 25-7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 127,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Trong hôm nay 26-7, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 124,7 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 380km về phía Đông Đông Nam.

Một số đài dự báo khí tượng trong khu vực cũng đưa ra nhận định, ATNĐ này sẽ mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới. Cơ quan khí tượng Hồng Kông cho rằng, sau khi mạnh lên thành bão, cơn bão này sẽ vượt qua đảo Luzon tiến vào Biển Đông. Tuy nhiên, về cường độ của bão sau khi đi vào biển Đông thì vẫn khó dự báo.