Áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm trên Biển Đông có đổ bộ đất liền?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày hôm nay, 7/5, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Bắc với vận tốc 5-10 km/h.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24h qua giữ nguyên cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày hôm nay, 7/5, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Bắc với vận tốc 5-10 km/h. Đến 19h tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc-115,3 độ Kinh Đông; cách đảo Song Tử Tây khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Nhận định về áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông năm nay, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong hai ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, duy trì cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2023 trên Biển Đông ít có khả năng vào đất liền

Áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2023 trên Biển Đông ít có khả năng vào đất liền

Cũng trong hai ngày tới, vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tập trung ở phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng ảnh hưởng chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Khoảng ngày 8/5, áp thấp nhiệt đới chuyển hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Theo ông Khiêm, những nhận định mới nhất cho thấy, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu trên biển, rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trung tâm đang theo dõi sát áp thấp nhiệt đới này.

Áp thấp nhiệt đới hình thành từ một vùng áp thấp ở miền Trung Philippines, đi vào Biển Đông chiều 5/5 trở thành áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông trong mùa bão năm nay.

Dự báo trong năm nay, do sự tác động của hiện tượng El Nino nên số lượng các cơn bão hoạt động trên Biển Đông có thể ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cần đề phòng các cơn bão mạnh, trái quy luật, có hướng di chuyển và cường độ phức tạp, khó lường.

Theo quy luật, trong tháng 6-7, bão thường hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông, có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc nước ta. Từ tháng 8-9, bão có xu hướng hoạt động dịch xuống phía Nam, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung bộ.