Anh siết chặt an ninh tại Hội nghị thượng đỉnh G8

ANTĐ - Hơn 8.000 cảnh sát Anh đã được triển khai tới Bắc Ireland để bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh G8 (Nhóm 8 nước công nghiệp hàng đầu thế giới) diễn ra trong hai ngày 17 và 18-6. 

An ninh được thắt chặt tại khu vực diễn ra hội nghị

Một hàng rào an ninh dài 6,4km đã được dựng lên xung quanh khu nghỉ dưỡng Lough Erne Golf, nơi Thủ tướng Anh David Cameron sẽ chủ trì cuộc gặp giữa 8 nhà lãnh đạo các nước, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bên cạnh việc tăng cường an ninh tại sân bay quốc tế Belfast, một vùng cấm bay phía trên khu nghỉ dưỡng cũng đã được thiết lập, trong khi các tàu tuần tra tốc độ cao của cảnh sát thực hiện việc giám sát an ninh nhằm đảm bảo không có chiếc thuyền nào lọt vào khu vực này. 

Trước thềm hội nghị, Thủ tướng Cameron cho biết, các vấn đề về thương mại và thuế sẽ là trọng tâm trong chương trình nghị sự. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng tại Syria hiện nay dự kiến cũng sẽ được đưa ra thảo luận. Nhiều khả năng tại Hội nghị Thượng đỉnh G8 lần này, các nhà lãnh đạo sẽ hối thúc tất cả các bên ở Syria kiềm chế và thúc đẩy các cuộc đối thoại hòa bình ở Geneva.