Ảnh hiện trường thảm khốc vụ máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi

ANTĐ - Chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia vừa gặp nạn ở Ukraine. Kết luận ban đầu là do tên lửa đất đối không bắn trúng, tuy nhiên vẫn chưa biết lực lượng nào thực hiện hành động này.

Máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airline đang bay từ Amsterdam đến Malaysia thì bị mất tín hiệu rada ở gần Donetsk, miền đông Ukraine vào hôm 17/7. Lúc đó máy bay đang chở 280 hành khách và 15 người phi hành đoàn.

Phóng viên của RT, Francisco Guaita, hiện đang ở hiện trường tại Donetsk cho biết tình hình hiện nay rất phức tạp, khi các phần của máy bay rơi khắp nơi và tất cả mọi người trên chuyến bay đã thiệt mạng.

Hãng tin RT đưa tin về vụ máy bay rơi

Chiếc máy bay có lộ trình đi vào không phận Nga từ 5:20 giờ địa phương, nhưng nó đã không thể thực hiện được điều này.

“Địa điểm cuối cùng chiếc máy bay được nhìn thấy trên Rada là ở trên không phận Ukraine”, Malaysia Airlines đăng tải trên trang Twitter của mình ngay sau khi máy bay gặp nạn.

Chiếc Boeing 777 chở 283 hành khách và 15 người thuộc phi hành đoàn.

Tất cả trên máy bay đã thiệt mạng trong thảm kịch này, hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ bộ nội vụ Ukraine.

Thủ tướng nước cộng hoà nhân dân tự xưng Donetsk, Aleksandr Boroday cáo buộc hành động do quân đội Ukraine thực hiện, sau khi khẳng định rằng quân li khai miền đông không có vũ khí phòng không nào có thể bắn được đến độ cao 10.000 mét.

Trong khi đó, tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko cho biết: “Chúng tôi nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Ukraine không thực hiện bất cứ hành động nào nhằm tiêu diệt mục tiêu trên không”.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak viết trên trang Twitter: “Tôi thực sự sốc sau khi biết tin máy bay rơi. Chúng tôi đang tiến hành điều tra ngay lập tức”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo với tổng thống Mỹ Barack Obama ngay sau khi máy bay rơi, tuy nhiên, điện Kremlin hay nhà Trắng đều chưa đưa ra bất kì nhận xét nào.

Các hãng hàng không quốc tế như Lufthansa, Aeroflot, Transaero, Virgin và Turkish Airlines đều tuyên bố sẽ tránh xa không phận của Ukraine.

Theo nguồn tin từ chính phủ Anh, chiếc máy bay gặp nạn có ít nhất 71 người Hà Lan, 23 người Mỹ, 4 người Pháp, 4 người Bỉ và 3 người Phillipines, một người Canada và từ 5 đến 10 người Anh. Ngoài ra còn một số công dân các nước khác chưa thể thống kê hết.