Anh điều quân đến Đông Âu để củng cố NATO

ANTĐ - Vào hôm 21-6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Michael Fallon cho biết binh lính và các chiến đấu cơ của Anh sẽ làm nhiệm vụ lâu hơn tại Đông Âu nhằm gửi tín hiệu tới cho Tổng thống Putin về một khối NATO với cam kết phòng vệ tập thể. 

“Chúng tôi phải tiếp tục củng cố NATO. Sẽ là vô cùng quan trọng khi tiếp tục gửi lời nhắn đến Tổng thống Putin rằng, tất cả chúng tôi đã cam kết về quyền tự vệ tập thể của NATO”, ông Fallon nói với hãng tin BBC.

Anh cam kết sẽ làm tròn trách nhiệm của một nước thành viên NATO

Anh cũng sẽ là nước đóng góp binh sĩ cho lực lượng “mũi nhọn” mới được thành lập, đóng quân ở Đông Âu và sẵn sàng triển khai trong vòng 2 ngày khi có lệnh xuất kích.

Ông Fallon cho biết, bắt đầu từ năm 2016, Anh sẽ cung cấp 1.000 lính cho lực lượng này, và thêm 3.000 lính khác vào năm tiếp theo. Cùng lúc đó, chiến đấu cơ Typhoon của Anh cũng sẽ tiếp tục tuần tra trên vùng trời của các nước Baltic vào năm sau.

Tuần trước, Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg tuyên bố khối này đang thực hiện một kế hoạch xây dựng lực lượng lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh: “NATO đang phải đối mặt với một môi trường an ninh mới, bị ảnh hưởng bởi bạo lực và bất ổn ở phía nam như khủng bố IS ở Iraq, Syria và Nam Phi, cũng như thái độ ngày càng hung hăng của Nga, nước đã sáp nhập Crimea và làm bất ổn Ukraine. Chính vì vậy, chúng ta cần phải phản ứng”.

Ba Lan và các nước Baltic cũng đã bày tỏ mong muốn được tiếp đón thêm các lực lượng của NATO đến lãnh thổ của mình sau cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine đã biến thành một cuộc nội chiến vào mùa xuân năm 2014.

Tất cả những điều này đều đã nhận được một sự phản ứng quyết liệt từ phía Moscow và thậm chí Tổng thống Putin còn cảnh báo về các hành động đáp trả: “Nếu ai đó đe doạ đến lãnh thổ của chúng tôi, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ phải hướng lực lượng vũ trang của mình đến khu vực đó. NATO đang đến gần biên giới của Nga, còn chúng tôi thì chẳng di chuyển đi đâu cả”.