Nga: Ukraine có thể ăn trộm khí đốt!

Nga: Ukraine có thể ăn trộm khí đốt!

ANTD.VN - Trong bối cảnh căng thẳng với nước láng giềng chưa có dấu hiệu dừng lại, chính quyền Nga lại vừa tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng Ukraine sẽ ăn trộm khí đốt từ đường ống trung chuyển đi qua lãnh thổ nước này, để bán lại "kiếm lời".
Ngoại trưởng Đức trở thành ứng viên Tổng thống

Ngoại trưởng Đức trở thành ứng viên Tổng thống

ANTD.VN - Hôm qua 14-11, Ngoại trưởng Đức Frank - Walter Steinmeier  đã nhận được sự đồng ý ủng hộ của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) theo đường lối bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel để trở thành ứng viên Tổng thống Đức nhiệm kỳ 2017-2022.
Thủ tướng Đức không thay đổi chính sách nhập cư

Thủ tướng Đức không thay đổi chính sách nhập cư

ANTD.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 1-10 khẳng định, bà sẽ không thay đổi chính sách nhập cư, hai tuần sau khi bà mong ước có thể đảo ngược thời gian để có thể chuẩn bị tốt hơn để đón dòng người nhập cư vào Đức hồi năm ngoái. 
Khủng hoảng "kép" di cư

Khủng hoảng "kép" di cư

ANTD.VN - Trong khi chưa thể tìm ra cách thức hữu hiệu để ngăn chặn dòng người di cư ùn ùn đổ vào châu Âu, thì các quốc gia cựu lục địa cũng còn nhiều bất đồng trong chính sách giải quyết cuộc khủng hoảng này.
"Bà đầm thép" của châu Âu đã qua đỉnh cao quyền lực?

"Bà đầm thép" của châu Âu đã qua đỉnh cao quyền lực?

ANTD.VN - Những ngày gần đây, thông tin về Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Chancellor Angela Merkel - người được mệnh danh là “bà đầm thép của châu Âu” thất bại trong cuộc bầu cử Nghị viện tại bang Mecklenburg-Western Pomerania nằm ở miền Bắc nước Đức hôm chủ nhật tuần trước vẫn là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong giới chính trị nước này. 
Gần 9.000 trẻ em tị nạn "biến mất"

Gần 9.000 trẻ em tị nạn "biến mất"

ANTD.VN - Tờ DW (Đức) số ra mới đây dẫn nguồn thông tin từ Cảnh sát liên bang Đức cho biết, số trẻ em tị nạn mất tích ở nước này đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2016. Hầu hết trẻ em trong độ tuổi từ 14 đến 17.
Mâu thuẫn vì làn sóng di cư

Mâu thuẫn vì làn sóng di cư

ANTD.VN - Làn sóng người di cư đang gây nên những tác động tiêu cực, khiến chính trường nhiều nước “nổi sóng”, thậm chí rơi vào bất đồng, đối đầu gay gắt.  
Đức kêu gọi dự trữ thức ăn, nước uống vì sợ IS tấn công

Đức kêu gọi dự trữ thức ăn, nước uống vì sợ IS tấn công

ANTD.VN - Nước Đức đang đặt trong tình trạng báo động khủng bố rất cao sau hàng loạt các cuộc tấn công trong năm nay. Do đó, chính phủ nước này đã yêu cầu toàn bộ người dân dự trữ nguồn nước, thức ăn và các nhu yếu phẩm cần thiết vì lo sợ IS sẽ tiến hành các cuộc tấn công thảm khốc khác. 
Đức lo sợ những phần tử Hồi giáo cực đoan đang tự do tung hoành

Đức lo sợ những phần tử Hồi giáo cực đoan đang tự do tung hoành

ANTD.VN -Giới chức Đức ngày 18-8 đã đưa ra lời cảnh báo với một con số thật kinh ngạc: hơn 43.000 tín đồ Hồi giáo đang sinh sống tại Đức, rất nhiều trong số họ là những phần tử Hồi giáo cực đoan "vô cùng nguy hiểm". Điều này khiến chính quyền Thủ tướng Angela Merkel không khỏi e ngại.
Tái bùng phát  "lò lửa" Đông Ukraine?

Tái bùng phát "lò lửa" Đông Ukraine?

ANTD.VN - Cuộc khủng hoảng Ukraine chưa được giải quyết đang đứng trước nguy cơ bùng phát căng thẳng trở lại sau khi Nga cáo buộc Kiev đứng đằng sau âm mưu khủng bố tại bán đảo Crimea.
Nước lên, thuyền xuống

Nước lên, thuyền xuống

ANTD.VN - Chính trường nước Đức đang trong tình trạng nghịch lý khi uy tín của liên minh cầm quyền CDU/CSU tiếp tục gia tăng, song uy tín của người đứng đầu liên minh là Thủ tướng Angela Merkel lại sụt giảm.