Án tù đích đáng dành cho nhóm côn đồ truy sát người vô cớ

ANTĐ - Như ANTĐ thông tin, sau 4 ngày xét xử và nghị án kéo dài, ngày 4-7, TAND TP Hà Nội đã đưa ra các phán quyết về vụ án truy sát người vô cớ vì thói côn đồ.

Cụ thể, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Lê Viết Tính (SN 1987), Nguyễn Bá Sao (SN 1993), cùng trú tại xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội 12 năm tù và 11 năm tù đều về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS.

Liên quan, Phạm Viết Đoán (SN 1997), Trần Văn Quân (SN 1991), đều ở huyện Chương Mỹ cũng lần lượt phải lĩnh 20 tháng tù và 24 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm bị cáo truy sát người vô cớ bị phạt tù đích đáng

Ngoài hình phạt tù nêu trên, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Tính và Sao phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho anh Lê Thế Cường (SN 1984, cũng trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) – bị hại trong vụ án với tổng số tiền 85 triệu đồng.

Theo kết luận của HĐXX, có đủ căn cứ để xác định đêm 21, rạng ngày 22-9-2013, Trần Văn Quân, Lê Viết Tính cùng một số thanh niên đến một quán nhậu tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông uống rượu. Trong quán khi ấy còn có anh Lê Thế Cường cùng một số thanh niên cũng đang ăn đêm ở bàn bên cạnh.

Cho rằng anh Đặng Quang Tùng (SN 1993, quê Thái Bình, trong nhóm anh Cường) “nhìn đểu” nên Quân đi sang bàn nhậu bên cạnh tát vào mặt thanh niên ở Thái Bình. Và rồi xô xát tiếp tục xảy ra, khiến anh nhóm anh Cường phải bỏ chạy.

Sau đó, Quân gọi điện cho Phạm Viết Đoán và Nguyễn Bá Sao đến để đánh nhau với nhóm đối phương. Hậu quả, anh Cường bị Tính và Sao chém nhiều nhát, dẫn đến bị tổn hại 41% sức khỏe. Đối với bị cáo Quân và Đoán tuy không trực tiếp đánh anh Cường những đã tham gia vào vụ đánh nhau.

Trước khi lần lượt áp dụng các mức án và các tội danh nêu trên, Tòa án Hà Nội khẳng định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của anh Cường, đồng thời gây mất trật trị an. Việc anh Cường không bị tử vong là nằm ngoài mong muốn của Tính cùng đồng phạm.

Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội và thể hiện rõ sự côn đồ nên cần phải áp dụng những hình phạt tương xứng thì mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Từ đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các án tù đích đáng đối với nhóm côn đồ vô cớ truy sát người khác.