Ăn trộm gà còn dùng bình hơi cay tấn công cả Công an

ANTĐ - Khi được yêu cầu kiểm tra hành chính, 3 đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay tấn công lại lực lượng Công an.

Khoảng 3 giờ ngày 2/11, trong quá trình tuần tra đêm, Công an và các lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố phường Trường Xuân phát hiện có 3 thanh niên biểu hiện khả nghi đi trên xe mô-tô BKS 92F8-8687 chạy theo hướng bờ kênh khối phố 3 đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Bất ngờ một trong 3 đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay thủ sẵn trong người tấn công lại lực lượng tuần tra  

Hậu quả khiến anh Lê Văn Quang bảo vệ dân phố ngất xỉu tại chỗ, lợi dụng sơ hở, đối tượng cầm bình hơi cay chạy thoát trong đêm tối. Tuy nhiên 2 đối tượng còn lại đã bị lực lượng tuần tra nhanh chóng khống chế bắt giữ. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, lực lượng tuần tra đã truy đuổi và bắt được đối tượng còn lại. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng này khai nhận tên Nguyễn Văn Trạng (SN 1984), Lê Văn Hậu (SN 1985), Dương Trường Huân (SN 1984), tất cả cùng trú thôn 4, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh. Trong đó, đối tượng trực tiếp dùng bình hơi cay xịt vào lực lượng chức năng là Huân.

Trước đó, nhóm này đã trộm được 13 con gà của người dân đem bán lấy tiền tiêu xài.