An ninh chủ động, giữ vững tuyệt đối bình yên Thủ đô

ANTD.VN - Chiều 10-11, Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.  

Trong năm 2017, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã tích cực hưởng ứng các đợt thi đua do CATP Hà Nội phát động; tạo khí thế thi đua sôi nổi của toàn cụm. Cùng với Phòng An ninh kinh tế là đơn vị Cụm trưởng, các đơn vị thành viên của Cụm thi đua số 1 đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trong năm 2017, nhiều hoạt động về nguồn đã được Cụm thi đua số 1 thực hiện nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ

Trong năm 2017, Cụm thi đua số 1 đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa như: Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng tham mưu CAND; tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên  các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ.  Nhiều hoạt động tình nghĩa, từ thiện mang đậm ý nghĩa xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ đã được Cụm thi đua số 1 thực hiện…

Với tinh thần chủ động trong công tác nắm, dự báo tình hình nên các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã cơ bản xác định được những nhân tố gây ảnh hưởng ANTT, từ đó kịp thời tham mưu cho Thành phố  chỉ đạo ban hành các kế hoạch giữ vững ANCT, TTATXH.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Cụm thi đua số 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Năm 2017 là năm thành công về các mặt chuyên môn nghiệp vụ của Cụm thi đua số 1. Các đơn vị đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công việc đề ra. Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng được thực hiện hiệu quả, chất lượng, thực chất.  

Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Cụm thi đua số 1 trên tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả những kế hoạch, chuyên đề, chương trình công tác. Trước mắt, các đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối ANTT phục vụ các kỳ, cuộc, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn của Thủ đô và đất nước; bảo vệ Tết Nguyên đán 2018....

Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã tổ chức bình, bầu, suy tôn các danh hiệu thi đua. Phòng An ninh chính trị nội bộ là đơn vị Cụm trưởng, và Phòng Bảo vệ chính trị 1 là đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2018.