Ăn nên làm ra vì … trời nồm

ANTĐ - Nhiều ngày nay, thời tiết mưa phùn, nồm ẩm kéo dài đã ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của nhiều gia đình. Đây cũng là nguyên nhân khiến một số mặt hàng như máy hút ẩm, máy sấy quần áo hay dịch vụ giặt là trở nên đắt khách…

Ăn nên làm ra vì … trời nồm ảnh 1Máy sấy quần áo được sử dụng nhiều trong những ngày có độ ẩm cao

Ham rẻ dễ vớ hàng rởm

Khảo sát tại một số con phố bán nhiều đồ điện như phố Phùng Hưng, Trần Phú, Nguyễn Lương Bằng… chúng tôi gặp khá nhiều khách hàng hỏi mua máy hút ẩm, máy sấy quần áo… Đối tượng mua hàng chủ yếu là những gia đình có người già, trẻ nhỏ, nhà có diện tích chật chội, ẩm thấp… Do các mặt hàng trên chỉ có thể tiêu thụ trong một khoảng thời gian ngắn trong năm, nên tranh thủ cơ hội nhu cầu tăng nhanh, một số cửa hàng đã tự ý tăng giá, mỗi nơi một kiểu. 

Chị Lê Minh Huệ ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân cho biết, do nhà đông người, lại ở khu tập thể cũ nên lượng quần áo giặt hàng ngày khá nhiều. Mấy ngày nay, dù đã hạn chế thay giặt nhưng nhà vẫn không còn chỗ phơi nên chị Huệ buộc phải tìm mua 1 chiếc máy sấy quần áo. Sau khi khảo giá ở 3 nơi khác nhau, chị Huệ khá hoang mang: “Với cùng 1 loại máy sấy sản xuất trong nước, nơi bán 800.000 đồng, nơi bán 1 triệu đồng, nơi lại đòi 1,5 triệu đồng. Người bán hàng cũng giới thiệu một số loại máy sưởi dầu có giá rẻ hơn, dao động từ 200.000-400.000 đồng nhưng thời gian sấy lâu, máy trông khá cũ, không rõ nguồn gốc xuất xứ lại không được bảo hành nên không biết chất lượng ra sao. Xem đi xem lại, tôi vẫn chưa quyết định nên mua loại nào”…

Ngoài máy sấy quần áo, trong những ngày mưa phùn, sản phẩm máy hút ẩm cũng được tiêu thụ khá mạnh. Dù được quảng cáo là hàng “ngoại nhập” song xuất xứ của nhiều sản phẩm được bày bán trên thị trường là từ Trung Quốc, có giá từ 3,5 -5,5 triệu đồng. Anh Đào Văn Định – chủ cửa hàng bán đồ điện trên đường Nguyễn Trãi cho biết, hơn 1 tuần nay, trung bình mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ khoảng 20 máy hút ẩm và máy sấy quần áo. Các loại máy này không chỉ có tại các siêu thị điện máy, các cửa hàng thiết bị điện mà còn được rao bán trên mạng. Những sản phẩm này đều của các thương hiệu nổi tiếng nhưng lại được bán với giá rẻ bất ngờ, song máy dễ gặp trục trặc, thậm chí có thể bị chập cháy. Do vậy, khách hàng khi có nhu cầu cần đến địa chỉ có uy tín, trước khi quyết định mua, phải kiểm tra kỹ, đặc biệt là yêu cầu bảo hành để có thể đổi, trả lại khi sản phẩm bị lỗi. Bên cạnh đó, để đảm bảo độ bền của sản phẩm và sự an toàn, trước khi sử dụng các thiết bị này, khách hàng cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và thực hiện bảo dưỡng theo định kỳ.

Giặt khô, là hơi… quá tải 

Để đối phó với những ngày mưa phùn, các hộ gia đình còn tìm đến dịch vụ giặt khô, là hơi. Do lượng khách tăng đột biến nên nhiều điểm dịch vụ luôn trong tình trạng làm không hết việc. Bà Lê Thị Tâm – chủ một cửa hàng giặt khô, là hơi trên đường Hồ Tùng Mậu cho biết, do đông khách, cửa hàng phải thuê thêm nhân công, mua thêm máy, thậm chí phải tăng lương cho nhân viên nên giá dịch vụ cũng tăng lên. Ngày bình thường, đồ giặt chủ yếu là chăn, áo khoác và những món đồ buộc phải giặt khô thì những ngày gần đây, đồ giặt phần lớn là quần áo mặc hàng ngày. Hầu hết khách đều yêu cầu lấy nhanh nên cửa hàng phải cắt cử nhân viên làm cả đêm để trả hàng đúng hẹn.

Được biết, giá giặt khô, là hơi hiện nay khá cao: 1 bộ comple giặt khô giá 70.000 đồng, áo da: 100.000  - 150.000 đồng (tùy theo chiều dài), áo khoác: 50.000 – 70.000 đồng, áo len, quần bò giá 30.000 đồng, áo phông 20.000 đồng. Với quần áo mặc hàng ngày, giá được tính theo cân, trung bình từ 5.000 – 6.000 đồng/kg. Với giá này, dù thời tiết ẩm ướt mới diễn ra hơn 1 tuần song nhiều gia đình đã tốn tiền triệu cho việc giặt đồ. 

Dù giặt khô là một trong những giải pháp hữu hiệu khi trời mưa ẩm, nhưng theo bác sỹ Nguyễn Minh Hiếu – Bệnh viện E, một số loại hóa chất thường được sử dụng trong quá trình giặt khô có thể khiến người tiếp xúc bị  chóng mặt, buồn nôn và về lâu dài, có thể gây ra một số tác hại cho hệ thần kinh. Hơn nữa, việc giặt khô quá nhiều ở những cửa hàng nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp có thể làm hư hỏng quần áo. Bên cạnh đó, khi lấy quần áo từ cửa hàng giặt khô về nhà cần vứt bỏ túi bọc nilon và treo quần áo nơi thoáng mát để bay mùi hóa chất… Ngoài ra, trong những ngày có độ ẩm cao, người dân nên đóng kín cửa, hạn chế giặt và không nên hong quần áo bằng quạt vì sẽ khiến hơi nước ngưng tụ nhiều hơn…