Án mạng vì “chém gió”

ANTĐ - Hôm qua (26-6), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Văn Cường (SN 1990, trú ở cụm 1, xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) tù chung thân về tội giết người. Đồng phạm với Cường, anh trai đối tượng là Đỗ Ngọc Tuyền (SN 1989) cũng phải lĩnh 15 năm tù giam về cùng tội danh.

 Hai anh em Đỗ Văn Cường tại phiên xét xử

Theo tài liệu truy tố, chập tối 29-8-2011, Đỗ Ngọc Tuyền đến quán bia ở gần nhà để giải khát. Tại quán bia lúc này còn có anh Phạm Văn Thắng (SN 1978) cùng trú ở xã Hồng Hà cũng ngồi nhâm nhi với bạn. Đi ngang qua chỗ Tuyền ngồi, chủ quán bia tán chuyện và được Tuyền hưởng ứng. Anh Thắng ngồi gần đó nghe được, quay sang cà khịa.

Bực tức, Tuyền rút điện thoại gọi em trai ra ngay quán bia để đánh nhau. Nhận “lệnh” của anh, Cường về nhà lấy dao rồi tìm đến địa điểm theo chỉ dẫn. Tại đây, trong lúc Tuyền xô xát với anh Thắng, Cường lao đến chém liên tiếp vào người nạn nhân. Hậu quả là anh Thắng tử vong ngay sau đó. Sau khi bỏ trốn, biết nạn nhân đã chết và không thể trốn tránh pháp luật, anh em Tuyền đã dẫn nhau tới cơ quan công an đầu thú.

Với hành vi trên, Đỗ Văn Cường và Đỗ Ngọc Tuyền bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội giết người, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét tất cả các tình tiết liên quan và cho rằng bị hại cũng có một phần lỗi nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt anh em Đỗ Văn Cường mức án nêu trên. Ngoài ra, hai bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tiền tổn thất về tinh thần, mai táng và trợ cấp nuôi dưỡng các con của bị hại.