Án mạng từ chuyện “chọc ghẹo” phụ nữ ở quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gặp cô gái lạ tại quầy lễ tân lúc thanh toán, nam thanh niên đi hát karaoke liền buông lời “chọc ghẹo” và án mạng nhanh chóng xảy ra.

Ngày 27-8, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thế Đạt (cùng SN 1993 và trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Lã Hoàng Nam (SN 1989), ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Liên quan, Trần Đình Nam (SN 1994, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ); Triệu Minh Đức (SN 1995, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai) và Vũ Quốc Anh (SN 1995, ở phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) cùng bị đưa ra xem xét về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Dù vậy, phiên xét xử này đã phải trì hoãn do vắng mặt một số người liên quan và một trong hai bị cáo bị truy tố về tội “Giết người” muốn tự mình mời thêm luật sư tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 23h ngày 25-2-2019, anh Lã Hoàng Nam, Trần Đình Nam, Triệu Minh Đức cùng nhóm bạn đến một quán karaoke ở phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm hát hò. Trong nhóm Hoàng Nam khi đó còn có thêm hai đối tượng với tên thường gọi là Khoai Sọ và Tùng.

Đến khoảng 0h50 ngày 26-2-2019, nhóm Hoàng Nam xuống quầy lễ tân của quán thanh toán tiền ra về thì gặp nhóm Vũ Quốc Anh đang chờ đến lượt lấy phòng hát. Trong nhóm Quốc Anh lúc này có chị Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1996), ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại khu vực lễ tân, Đình Nam đã buông lời “chọc ghẹo” chị Ánh nên bị ai đó trong nhóm Quốc Anh chửi tục. Tức thì Đình Nam liền kéo ghế ngồi sát nhóm Quốc Anh với vẻ mặt đầy tức tối. Ngay sau đó, từ trên đi xuống, hai đối tượng tên Khoai Sọ và Tùng hỏi han thì Đình Nam cho biết vừa bị người trong nhóm Quốc Anh chửi.

Và rồi, Khoai Sọ và Tùng lập tức xong vào đánh nhóm thanh niên đối phương. Không phải “dạng vừa”, nhóm Quốc Anh cũng dùng chân tay, gạt tàn thuốc lá và ghế tại quán choảng lại nhóm Đình Nam.

Cuộc “hỗn chiến” tại quán karaoke nhanh chóng trở nên quyết liệt khiến quản lý quán karaoke phải đẩy nhóm Quốc Anh lên tầng và đẩy nhóm Hoàng Nam ra phía bên ngoài quán hát, đồng thời gọi điện cầu cứu lực lượng công an.

Ngay sau đấy, lực lượng Công an phường Phúc Tân có mặt để duy trì trật tự và giải tán đám đông nhưng nhóm Hoàng Nam không chịu chấp hành. Đứng ở bên ngoài, các đối tượng trong nhóm “chọc ghẹo” phụ nữ không người chửi bới nhóm đối phương và còn xô đẩy, đạp vào cửa quán karaoke.

Đến khoảng 1h00 ngày 26-2-2019, bất đắc dĩ phải trốn trong quán karaoke, Quốc Anh bèn rút điện thoại ra gọi cho Nguyễn Tuấn Anh đến giải cứu. Nhận lời đi đánh nhau, Tuấn Anh “dắt” theo 2 con dao bầu và rủ thêm Phạm Thế Đạt cùng đến quán karaoke.

Có mặt tại khu vực quán karaoke, Tuấn Anh lặng lẽ quan sát để xác định chính xác những ai vừa “choảng” nhau với nhóm Quốc Anh. Và rồi khi nhận thấy anh Lã Hoàng Nam là một trong những thanh niên đang “máu chiến” thì Tuấn Anh lập tức xông đến đâm thẳng nhát dao bầu vào vùng lưng phải đối phương.

Bị đâm lén, Hoàng Nam bỏ chạy, Tuấn Anh và Đạt cũng đuổi theo nhưng không đuổi được. Lát sau, anh Hoàng Nam tiếp tục quay lại quán karaoke nhưng bị gục ngã giữa đường và sau đó tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đánh đối phương giúp Quốc Anh xong, Tuấn Anh vứt dao chạy ra ven sông Hồng chờ bạn. Sau đó, Đạt chạy đến gặp Tuấn Anh và cho biết, thấy anh Hoàng Nam ngã gục ở đường. Xác định “lành ít giữ nhiều”, bộ đôi gây án mạng tức tốc bỏ trốn nhưng về sau lần lượt bị bắt giữ và bị đưa ra tòa án xét xử.