TP.HCM:

Án mạng trong quán nhậu

ANTĐ - Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM ngày 23-3 xác nhận, vừa bắt giữ 5 nghi can và đang truy bắt các đối tượng khác có liên quan đến vụ truy sát làm 1 người chết xảy ra tại quán ốc ở địa chỉ A26B/14A, ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào đêm 20-3.

5 nghi can bị bắt giữ gồm: Huỳnh Thanh Bằng (SN 1991), Nguyễn Văn Đai (SN 1993), Thái Thanh Phong (SN 1995), Nguyễn Văn Sang (SN 1993), cùng trú tỉnh Đồng Tháp, tạm trú huyện Bình Chánh và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1984, trú quận Bình Tân). Hiện công an huyện Bình Chánh đang truy xét Ngân Văn Hợi (SN 1995, trú tỉnh Nghệ An, tạm trú huyện Bình Chánh) và 4 đối tượng khác.

Theo thông tin ban đầu, đêm 20-3 tại quán ốc nói trên, Phạm Văn Dũng (SN 1990, trú tỉnh Ninh Bình, tạm trú huyện Bình Chánh) có ngồi nhậu chung với 2 người bạn (chưa rõ lai lịch). Tàn cuộc, Dũng quay sang tiếp tục nhậu với Bằng và Hợi ở bàn bên cạnh vì 2 bên biết nhau từ trước. Trong lúc nhậu Dũng mâu thuẫn, cự cãi rồi cầm vỏ chai bia đuổi đánh làm Hợi, Bằng bỏ chạy. Một lúc sau, Hợi, Bằng quay lại cùng Đai, Phong, Sang, Tùng và khoảng 4 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch). Khi thấy Dũng trong quán, nhóm này tổ chức truy đuổi đánh hội đồng, dùng xà beng đâm làm Dũng gục tại chỗ và sau đó tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên tẩu thoát. Khi vào cuộc điều tra, công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ được 5 đối tượng và hiện đang truy bắt 5 đối tượng còn lại.