Án mạng tại quán bia

(ANTĐ) - Ngày 29-6, CAH Đông Anh, Hà Nội đã điều tra, làm rõ 5 đối tượng liên quan đến vụ giết người tại quán bia “Thanh Sang” ở thôn Thiết Bình, Vân Hà, huyện Đông Anh.

Án mạng tại quán bia

(ANTĐ) - Ngày 29-6, CAH Đông Anh, Hà Nội đã điều tra, làm rõ 5 đối tượng liên quan đến vụ giết người tại quán bia “Thanh Sang” ở thôn Thiết Bình, Vân Hà, huyện Đông Anh.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Chu Mạnh (SN 1989), Nguyễn Xuân Huynh (SN 1988), Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1986), Nguyễn Đắc Hùng (SN 1988), Nguyễn Xuân Tới (SN 1986), đều trú tại Thiết Bình, Vân Hà, Đông Anh.

Trước đó, khoảng 20h ngày 21-6, Nguyễn Ngọc Báu và Nguyễn Xuân Trường, cùng SN 1986, trú tại thôn Cổ Châu, xã Vân Hà, Đông Anh đang ngồi uống bia tại quán tại quá bia “Thanh Sang” ở thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, thì có anh Nguyễn Đắc Đông (SN 1977, ở cùng thôn) đến quán hỏi mua bia. Báu và Trường nói đùa là đến sau phải xếp hàng.

Thấy vậy, Đông đã cầm vỏ chai nhựa vỗ vào vai Báu rồi bỏ đi. Trường ngồi cạnh thấy thế liền cầm điếu cày đập vào cánh tay trái của Đông. Đông bỏ sang nhà bên cạnh cầm chiếc đục quay lại đuổi đánh Trường. Mọi người can ngăn hai bên đã bỏ đi.

Sau đó Nguyễn Chu Mạnh nghe nói là Đông bị đánh nên đã rủ Phú đi ra quán bia để hỏi xem ai đánh Đông. Sau khi biết là Trường đánh Đông, Mạnh đã tìm Trường hỏi nhưng Trường không nói gì. Sau đó Mạnh gọi điện thoại cho Nguyễn Xuân Tới và nói Mạnh bị số thanh niên thôn Cổ Châu đánh.

Nguyễn Xuân Tới đã đem theo 1 con dao tông đi xe máy và rủ thêm một số thanh niên ở thôn Thiết Bình, xã Vân Hà cùng kéo đến quan bia. Nguyễn Xuân Hiệp đã gọi điện thoại cho Báu đến quán để đánh nhau. Khi đó, Nguyễn Đình Hoan đã đến can ngăn Hiệp và gọi điện thoại cho Trần Đức Hằng, SN 1976, trú tại Cổ Châu, nói là đang bị đánh. Hằng cầm theo 1 con dao tông đến quán hỏi ai đánh Báu.

Lúc này Nguyễn Xuân Huynh lấy tay chỉ vào mặt Hằng và nói là thằng này hôm trước đánh tao, lập tức Mạnh, Huynh, Hiệp, Tới... xông vào đấm đá, dùng dao tông chém nhiều nhát vào đầu Hằng, làm Hằng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, đến 4h ngày 28-6-2009 thì chết.

Đăng Khoa