Án mạng kinh hoàng, mẹ tâm thần cắt cổ con trai rồi tự vẫn

ANTĐ - Sau khi cầm dao cắt cổ đứa con trai 5 tháng tuổi, người mẹ tâm thần đã ra vườn chuối tự sát.
Vụ án mạng nghiêm trọng này xảy ra vào rạng sáng nay (16-3) tại thônYên Thịnh, xã Sơn Đà, Ba Vì, thành phố Hà Nội. Nạn nhân là cháu Chu Đình Hoàng mới 5 tháng tuổi,

Khoảng 5h45 ngày 16-3, Công an huyện Ba Vì nhận được tin báo của Bệnh viên đa khoa huyện Ba Vì về việc vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân bị thương nghiêm trọng là chị Chu Thị Huệ (SN 1978, ở Yên Thịnh, xã Sơn Đà, Ba Vì) và con trai là cháu Chu Đình Hoàng (sinh tháng 10-2011). Cả 2 bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị đâm nhiều nhát, mất máu cấp. Đặc biệt trên người cháu Hoàng bị hai vết thương sâu ở cổ và bụng, sau đó nạn nhân đã tử vong. Còn chị Huệ cũng bị nhiều vết dao đâm ở bụng, đùi và cằm.

Tiến hành điều tra, Công an huyện Ba Vì đã xác định, vào rạng sáng 16-3, chị Huệ có biểu hiện thần kinh nên đã dùng dao nhọn cắt cổ và đâm vào bụng cháu Hoàng. Khoảng 4h00, khi anh Chu Đình Hiệp (SN 1978, chồng chị Huệ) tỉnh dậy thì phát hiện con trai bất tỉnh, nằm trên vũng máu. Cùng với việc kêu gọi hành xóm giúp đỡ, anh Hiệp chạy ra vườn chuối gần nhà thì thấy chị Huệ đang cầm dao nhọn tự đâm vào cổ và đùi mình tự sát.

Theo tài liệu điều tra, cách đây khoảng 1 năm, chị Huệ có dấu hiệu mắc bệnh hoang tưởng, thường xuyên lên cơn co giật rồi đe dọa giết người. Nhiều lần, gia đình đã phải dùng dây trói chị Huệ và mua thuốc tại bệnh viện để điều trị tại gia đình. Thời gian gần đây, bệnh tình của chị Huệ tiếp tục tái phát nên anh Hiệp đã đưa cháu Hoàng sang nhà ông bà nội nhờ chăm sóc.

Ngày 15-3, thấy chị Huệ tỉnh táo trở lại, bố mẹ chồng đã cho phép con dâu đưa cháu Hoàng về nhà. Ít giờ sau đó, sự việc đau lòng đã xảy ra. Hiện chị Huệ đang được cấp cứu tại bệnh viện Sơn Tây.

Ngày 16-3, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của nhân chứng và thu được con dao nhọ mà Huệ đã sử dụng trong quá trình gây án.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 11-3, do mâu thuẫn gia đình, Lê Công Đại (SN 1974) đã cầm dao chém vào đầu vợ là chị Lê Thị Dung (SN 1979), cùng trú ở thôn Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) khiến nạn nhân tử vong ngay tại nhà.

Khi sự việc được phát hiện, Lê Công Đại cũng bị một vết thương nặng ở cổ (được xác định là đứt cuống họng). Trong vụ án này, Lê Công Đại cũng có tiền sử bị bệnh tâm thần. Năm 2010, đối tượng này đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần Ba Thá.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT – Công an huyện Ba Vì đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.