Bình Dương:

Án mạng đồng tính vì mâu thuẫn “đem tình đổi tiền sắm quần áo đẹp”

ANTĐ - Sau cuộc “ân ái” với người tình đồng tính, Thi đòi người tình mua sắm quần áo, giày dép cho mình nhưng anh H không thực hiện vì không có tiền, thì bị Thi dùng dao đâm chết.

Ngày 19/6, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “giết người, cướp tài sản” đối với bị cáo Kiều Thanh Thi (SN 1998, ngụ tỉnh Bình Dương) về  hai tội danh này. 

Thiếu niên giết chết bạn tình đồng tính sau cuộc “vui vẻ”

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2014, Kiều Thanh Thi quen biết một người tên Út (chưa rõ lai lịch), thuê phòng trọ và quan hệ đồng tính với nhau. Sau đó, Út giới thiệu người tình mới là Liêu Thành H (ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho Thi để Thi “phục vụ” kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 15/10/2014, Út đưa Thi đến nhà H. Tại đây, H hứa nếu Thi đồng ý “vui vẻ” với H thì sau cuộc vui H sẽ trả 200 ngàn đồng/lần và sẽ mua sắm quần áo, giày dép mới cho Thi, thì được Thi gật đầu đồng ý.

Tối 6/11/2014, Thi và H gặp nhau tại nhà H và cả hai đã “vui vẻ” với nhau. Xong, Thi nhắc việc anh H  hứa mua sắm quần áo, giày dép cho mình nhưng lúc này anh H phớt lờ, nói là không có tiền và sẽ không mua gì cho Thi.

Tức giận, Thi nảy sinh ý định giết H để chiếm đoạt tài sản của anh này. Thi giả vờ đi vệ sinh rồi ngang qua kệ bếp lấy hai con dao nhọn, giấu trong người rồi nằm chờ H ngủ sẽ hành động. Khoảng 1h30 ngày 7/11/2014, khi H đang ngồi xem ti vi, Thi bước đến choàng cổ bịt miệng, và đâm nhiều nhát vào người H. Sau hồi giằng co, anh H thoát được ra ngoài, kêu cứu.

Sợ bị phát hiện Thi nhanh chân tẩu thoát và ẩn nấp tại một khu đất ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Tại đây Thi bị người dân phát hiện và báo cơ quan công an bắt giữ. Riêng nạn nhân H, đến sáng cùng ngày, người thân H phát hiện nạn nhân chết ngồi trên chiếc ghế nhựa trong phòng trên người có nhiều vết đâm.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà dùng dao đâm chết người, gây mất trật xã hội, do đó cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết như: bị cáo chưa đủ tuổi vị thành niên, lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo, …nên chỉ tuyên phạt Kiều Thanh Thi tổng cộng 16 năm tù về hai tội danh trên.