Ấn Độ xây dựng thêm 54 đồn biên phòng tại biên giới với Trung Quốc

ANTĐ - Theo một số lãnh đạo cấp cao Ấn Độ trao đổi với tờ Yomiuri Shimbun có trụ sở tại Tokyo thì, Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ tăng thêm các đồn biên phòng của mình dọc theo biên giới với Trung Quốc từ 30 điểm hiện tại lên tới 84 điểm. 

Mặc dù chính phủ mới của Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi đã có các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc, tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng Ấn Độ sẽ thỏa hiệp các vấn đề về lãnh thổ với nước này.

Ấn Độ xây dựng thêm 54 đồn biên phòng tại biên giới với Trung Quốc ảnh 1

Ấn Độ tăng cường xây dựng hàng chục đồn biên phòng mới, 
dọc đường biên tiếp giáp Trung Quốc

54 đồn biên phòng mới sẽ được trang bị thiết bị vệ tinh thông tin và sử dụng điện năng lượng mặt trời, trong khi binh linh sẽ được tổ chức thành một nhóm nghiên cứu, có khả năng lấy dữ liệu và phân tích thông tin.

Ngày 5-7, nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết: "Các đồn biên phòng phải được cải thiện, phải xây dựng thêm cầu đường, cải thiện mạng lưới thông tin. Bởi vì phía trước chúng ta là Trung Quốc". Chính phủ Ấn Độ dự định có kế hoạch nhằm đảm bảo sự ổn định của các đơn vị quân đội và ngăn cản sự xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc vào các bang Arunachal Pradesh và Ladakh.

Ấn Độ dành quyền kiểm soát bang Arunachal Pradesh, nhưng một bản đồ Trung Quốc được xuất bản vào tháng 6 cho thấy, bang Arunachal Pradesh bỗng dưng trở thành một phần của Trung Quốc. Điều này đã làm các quan chức Ấn Độ tức giận và yêu cầu phía Trung Quốc giải quyết vấn đề này ngay lập tức.  

Kể từ sau chiến tranh Trung Quốc - Ấn Độ vào năm 1962, đường biên giới giữa hai nước không được phân định rõ ràng. Cho tới nay, quân đội Trung Quốc đã nhiều lần xâm chiếm khu vực Ấn Độ kiểm soát và bắt giữ các cư dân Ấn Độ.