Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa phòng không Barak-8

ANTĐ -Vào hôm 30-6, quân đội Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công Barak-8, một loại tên lửa đất đối không phát triển chung với Israel. 

Theo Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO), hệ thống này, bao gồm một đài radar và hệ thống phóng tên lửa, đã phát hiện và bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) ngoài khơi bờ biển Odisha vào sáng 30-6.

“Cuộc thử nghiệm thành công và đã đạt được mọi mục tiêu đề ra”, đại diện DRDO nói với kênh tin tức NDTV News.

Tên lửa Barak-8 có thể được triển khai cả trên bộ lẫn trên tàu chiến

Được phát triển chung bởi DRDO và Tập đoàn Công nghiệp hàng không (AIA) của Israel, hệ thống Barak-8 có khả năng phát hiện và tiêu diệt nhiều mục tiêu như UAV, chiến đấu cơ, rocket và nhiều loại tên lửa khác nhau. 

Không như các hệ thống phòng không khác, Barak-8 có khả năng triển khai cả trên đất liền lẫn tàu chiến nên có tính cơ động rất cao. 

Hồi cuối tháng 11-2015, Israel đã phóng thử một quả tên lửa Barak 8 trên tàu chiến lớp Saar 5, đánh chặn thành công mục tiêu là một chiếc UAV cỡ nhỏ.

Mặc dù giới chức Israel không cho biết nhiều thông tin về các thông số kĩ thuật của Barak-8 nhưng nguồn tin từ AIA từng tiết lộ rằng, hệ thống này có thể đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách 150km, đồng thời tiếp tục tiếp nhận các dữ liệu từ hệ thống radar ngay khi được phóng, giúp tên lửa điều chỉnh đường bay trước khi tấn công mục tiêu.